Iran trả đũa bằng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tướng Ebrahim Jabbari nói rằng: “Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ tấn công tất cả những gì chúng tôi có trong kho dự trữ”, đồng thời cảnh báo sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất”.

Ông Jabbari cảnh báo Iran sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố radar AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại một căn cứ quân sự ở Qatar đã bị "phá hủy hoàn toàn" trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

z757437940226142a448ade15d716c1385028d67e622b7-17722966937681626435516jpg.jpg
Hiện trường mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn rocket rơi xuống khu dân cư ở ngoại ô Tel Aviv, Israel ngày 28-2. Ảnh: AFP

Theo IRGC, radar này được dùng để phát hiện tên lửa đạn đạo, có tầm theo dõi khoảng 5.000 km. Kênh truyền thông độc lập Al Mayadeen đưa tin rằng radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 là một thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hệ thống này có giá ước tính khoảng 1,1 tỉ USD.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) sáng 1-3 tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được Iran phóng trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở ngoại vi thủ đô Abu Dhabi.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Tin thế giới tối 25-2: Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

(GLO)- Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa; Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ; Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-2.

null