Hơn 130 di tích lịch sử tại Iran bị phá hủy hoặc hư hại sau gần 6 tuần giao tranh
(GLO)- Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với hệ thống di sản lịch sử của quốc gia này.
(GLO)- Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với hệ thống di sản lịch sử của quốc gia này.
(GLO)- Ngay sau thất bại của vòng đàm phán giữa Washington và Tehran, Tổng thống Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.
(GLO)- Hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết, trong các cuộc thương lượng, Mỹ đã đòi hỏi mọi thứ mà họ không thể đạt được thông qua chiến dịch quân sự chống Iran.
(GLO)- Trước tình hình Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Iran tuyên bố đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn.
(GLO)- Mỹ và Iran sẽ tìm cách hoàn tất chi tiết thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có việc liên quan đến di chuyển qua eo biển Hormuz.
(GLO)- Nếu không đáp ứng “tối hậu thư” về mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cảnh báo nền văn minh Iran sẽ bị diệt vong.
(GLO)- Theo tờ The Times, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang trong trạng thái hôn mê, mất khả năng điều hành đất nước.
(GLO)- Sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công mạnh hơn trong 2-3 tuần tới, Quân đội Iran dọa sẽ gây ra sự phá hủy lớn hơn và phô trương sức mạnh của mình.
(GLO)- 3 tàu chở dầu thuộc Công ty Tàu dầu Quốc gia Iran (NITC) chở theo 5 triệu thùng dầu thô, vốn đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ, đã đi qua eo biển vào đầu tuần này.
(GLO)- Ngày 18-3, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, Iran.
(GLO)- Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các cường quốc thế giới hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, Iran đã cảnh báo các nước không nên can thiệp vào cuộc chiến.
(GLO)- Sau 2 tuần xảy ra xung đột với Iran, từ ngày 28-2 đến nay, Mỹ đã chi 12 tỷ USD.
(GLO)- Tổng thống Trump vừa cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran. Đây được mệnh danh là “viên ngọc quý”, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Iran.
(GLO)- Thông báo của IRGC cho biết các đợt tấn công diễn ra sáng 12-3, gây “thiệt hại nặng nề” cho căn cứ Mỹ, nhắm vào hệ thống phòng thủ chống drone và kho thiết bị dưới nước điều khiển từ xa.
(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.
(GLO)- Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng tốc vì cú sốc nguồn cung tại Trung Đông.
(GLO)- Theo Kênh CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: “Tôi đã nghĩ đến việc tiếp quản nó (Eo biển Hormuz)”, đồng thời tuyên bố rằng một số tàu thuyền đã bắt đầu đi vào Eo biển Hormuz trở lại. Ông cũng cảnh báo Iran không được can thiệp vào tuyến đường này.
(GLO)- Sau khi có tân lãnh tụ tối cao, Iran đã phóng loạt tên lửa đầu tiên nhằm vào Israel. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cũng đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào miền trung Iran.
(GLO)- Iran cho biết, nước này đã cho phép hai tàu của các nước thân thiện đi qua eo biển Hormuz; chặn hơn 10 tàu khác.
(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Tính đến 8 giờ ngày 3-3, một số vùng thông báo bay (FIR) vẫn đóng hoàn toàn do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông. Nhiều chuyến bay đi và đến Việt Nam tiếp tục bị hủy.
(GLO)- Theo Công văn số 400/CDLQGVN-LH, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.
(GLO)- Ngày 3-3, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran.
(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.
(GLO)- Cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ebrahim Jabari tuyên bố: "Eo biển đã bị đóng cửa. Nếu bất kỳ ai cố gắng đi qua, những người anh hùng của IRGC và hải quân sẽ đốt cháy những con tàu đó".