Phát hiện tiệm áo cưới là cơ sở làm giả giấy tờ quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng áo cưới TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công an phát hiện lượng lớn giấy tờ được làm giả.  
Công an lúc kiểm tra tiệm áo cưới. Ảnh: CA
Công an lúc kiểm tra tiệm áo cưới. Ảnh: CA
Ngày 10-2, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện một cơ sở “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” với số lượng rất lớn ở khu vực.
Công an làm việc với chủ tiệm áo cưới. Ảnh: CA
Công an làm việc với chủ tiệm áo cưới. Ảnh: CA
Theo đó, qua thời gian theo dõi, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Tam Phước, TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng áo cưới “Thành Minh” địa chỉ khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Lê Duy Linh (27 tuổi) ngụ Biên Hòa làm chủ.
Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện "con dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành Đồng Nai", 2 phôi giấy khai sinh, 3 đơn xác nhận tạm trú, 3 giấy chứng nhận luật lao động, trên 500 phôi giấy khám sức khỏe (đã đóng mộc ký sẵn tên), bộ máy vi tính (gồm cả máy scan, máy ép plastic), máy ảnh và 19  triệu đồng.
 
 Tang vật thu giữ. Ảnh: CA
Tang vật thu giữ. Ảnh: CA
Qua làm việc, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả các loại giấy tờ của mình. Linh khai nhận mua con dấu và các phôi giấy tờ trên về nhà tự scan, làm giả các giấy tờ để bán cho những người có nhu cầu bổ sung hồ sơ xin việc vào công ty trong các khu công nghiệp lân cận.
Linh làm giả giấy tờ từ ngày 2-2-2020 đến nay. Hiện công an đang điều tra mở rộng.
Theo ĐAN NGUYÊN - VŨ PHONG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.