Nguyên Cảnh sát PCCC lãnh án 9 năm tù về tội lừa đảo, làm giả giấy tờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, nguyên cán bộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC Q.Tân Bình (Tp.HCM) đã làm giả hồ sơ, giả chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Bị cáo Nguyên tại phiên xét xử- Ảnh: Song Mai
Bị cáo Nguyên tại phiên xét xử- Ảnh: Song Mai



Ngày 11.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nguyên (nguyên là cán bộ thuộc Phòng cảnh sát PCCC Q.Tân Bình, TP.HCM) 9 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, vào tháng 6.2015, Nguyên liên hệ với L.N.V (đang công tác tại Bộ Công an) nhờ giới thiệu nguồn xe thanh lý. V. tìm thông tin xe ô tô đang bán thanh lý trên mạng, rồi gửi cho Nguyên.

Sau đó, Nguyên lập các danh sách xe ô tô thanh lý với giá do Nguyên tự đưa ra. Nguyên đưa thông tin không có thật về nội dung Bộ Công an đang thanh lý xe tang vật, nhằm lừa đảo những người có nhu cầu mua xe.

Thông qua giới thiệu, Nguyên đã liên hệ thỏa thuận mua bán 3 xe ô tô với bà B. Vào ngày 21.12.2015, Nguyên tự nhận mình là cán bộ thuộc Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an để đưa hợp đồng đặt cọc cho bà B. Bà B. đã đặt cọc số tiền 500 triệu đồng để mua 3 chiếc xe ô tô.

Sau khi nhận tiền, Nguyên đã tự soạn 3 hợp đồng mua bán xe, sau đó lên mạng đặt làm giả con dấu, rồi tự ký tên lãnh đạo một cục thuộc Bộ Công an, đóng dấu giả lên hợp đồng mua bán.

Bà B. sau đó phát hiện mình bị lừa nên đã tố cáo Hà Văn Nguyên về hành vi lừa đảo.

 

Song Mai (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm