Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình giúp dân phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 4 năm thành lập, Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình (xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã giúp bà con nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, cho thu nhập ổn định.

Tham gia Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình từ những ngày đầu thành lập, ông Phạm Văn Trung cho biết: Trước đây, gia đình ông canh tác theo kiểu truyền thống, thấy người ta làm sao thì mình làm vậy. Vì thế, có thời điểm, vườn hồ tiêu bị dịch bệnh chết hết.

Từ khi vào Nông hội, ông được tiếp cận những kiến thức mới do các chuyên gia hướng dẫn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc các loại cây trồng. Nhờ vậy, 200 cây sầu riêng, 1.000 trụ hồ tiêu và 1.300 cây cà phê của gia đình đang sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao.

Không chỉ chuyển đổi phương thức chăm sóc hiệu quả hơn, ông Trung còn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho diện tích cây trồng của gia đình.

“Chỉ riêng chi phí phân bón, thuốc trừ sâu hàng năm cho các loại cây trồng đã hơn 160 triệu đồng. Muốn có thu nhập cao thì phải tìm cách tiết kiệm chi phí. Vì vậy, tôi đã học hỏi cách để lắp đặt hệ thống tưới nước tự động từ các hội viên nông hội.

Nhờ vậy, thay vì tốn cả trăm triệu đồng cho hệ thống tưới nước thì tôi chỉ phải chi phí hơn 40 triệu đồng. Trong năm qua, sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình từ các loại cây trồng đạt hơn 1 tỷ đồng”-ông Trung cho hay.

ong-pham-van-trung-hoi-vien-nong-hoi-cay-an-qua-thon-thanh-binh-lap-dat-he-thong-tuoi-tu-dong-cho-vuon-cay-nham-tang-nang-suat-cay-trong-anh-ha-duy.jpg
Ông Phạm Văn Trung-hội viên nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình-lắp đặt hệ thống tưới tự động cho vườn cây nhằm tăng năng suất cây trồng. Ảnh: H.D

Tương tự, ông Đào Duy Quỳnh cũng là hội viên tiêu biểu của Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình. Gia đình ông hiện có 160 cây sầu riêng, 1.500 cây cà phê và 400 cây vải thiều mới cho thu bói. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm.

Ông Quỳnh chia sẻ: “Khi vào Nông hội, chúng tôi được kết nối với các đơn vị tư vấn kỹ thuật, được tiếp cận để học hỏi các kỹ thuật xen canh. Các sản phẩm chủ lực của Nông hội như sầu riêng cũng liên kết được với các cơ sở thu mua nên đầu ra ổn định”.

Nông hội trồng cây ăn quả thôn Thanh Bình thành lập vào tháng 8-2020 với 16 thành viên. Đến nay, Nông hội có 22 hội viên, trong đó, xã Ia Bă có 16 hội viên và xã Ia Hrung có 6 hội viên.

Tổng diện tích cây ăn quả của Nông hội khoảng 70 ha gồm các loại cây như: sầu riêng, cà phê, bơ, ổi, mít Thái... Sản lượng các loại cây ăn quả của Nông hội đạt gần 1.000 tấn/năm.

anh-dao-duy-quynh-mong-co-dau-ra-on-dinh-cho-cac-san-pham-cua-nong-hoi-anh-ha-duy.jpg
Theo ông Đào Duy Quỳnh, các sản phẩm chủ lực của Nông hội như sầu riêng cũng liên kết được với các cơ sở thu mua nên đầu ra ổn định. Ảnh: H.D

Ông Lê Văn Lực-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Bă kiêm Chủ nhiệm Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình-cho biết: Ban Chủ nhiệm Nông hội đã xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức họp định kỳ 1 tháng/lần. Việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng giúp cho các hội viên có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt.

Từ khi thành lập đến nay, Nông hội đã 42 lần mời kỹ sư, các doanh nghiệp về tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên. Nông hội cũng đã xây dựng được 2 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích gần 100 ha để xuất khẩu.

Ban Chủ nhiệm Nông hội cũng chủ động liên hệ làm việc với các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh có uy tín cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống các loại đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho hội viên để phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Nông hội đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, nhắc nhở các hội viên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật “4 đúng” (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách); không sử dụng thuốc trừ cỏ trong canh tác; bỏ và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Những việc làm này đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của các hội viên, tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa lớn, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện sản phẩm sầu riêng của Nông hội đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

“Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình hoạt động, Nông hội vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định, nhất là việc tiếp cận các nguồn vốn vay. Điều này khiến Nông hội gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất và thu hút hội viên tham gia”-ông Lực cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm măng khô của xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh trong vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tư vấn, triển khai có hiệu quả các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).