Nông dân Ia Pa liên kết phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành động lực để nông dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vươn lên trong phát triển sản xuất. Không chỉ vậy, phong trào này còn góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn phát triển.

Vươn lên làm kinh tế giỏi

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, bà Đinh Thị Hảo (thôn 4, xã Pờ Tó) cho biết: “Ngày mới lập gia đình, vợ chồng tôi đi làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Có 3 sào đất bố mẹ cho, chúng tôi trồng đậu xanh. Sau mỗi lần bán sản phẩm, vợ chồng tôi tiết kiệm để mua đất sản xuất. Đến nay, gia đình tôi có 16 ha mía, 6 ha mì, 5 ha điều, 3 ha bạch đàn. Trừ chi phí, mỗi năm, gia đình tích lũy 500-600 triệu đồng”.

Không chỉ sản xuất giỏi, bà Hảo còn được biết đến với tấm lòng hảo tâm. Những năm qua, bà đã cho hàng chục người dân địa phương mượn tiền đầu tư phát triển sản xuất và giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.

 Ông Nguyễn Văn Út giới thiệu về vườn điều mà các thành viên trong Chi hội trồng điều cao sản xã Pờ Tó đang trồng. Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Văn Út giới thiệu về vườn điều mà các thành viên trong Chi hội trồng điều cao sản xã Pờ Tó đang trồng. Ảnh: Nhật Hào


Còn tại làng Voòng Boong (xã Chư Răng), người dân ấn tượng với con đường làm giàu của vợ chồng ông Siu Phích. Sau gần 20 năm tích cực lao động sản xuất, gia đình ông Phích đã có một cơ ngơi đáng nể với hơn 26 ha đất sản xuất.

Ông Phích cho biết: Ban đầu, vợ chồng ông chỉ có 5 sào đất được bố mẹ vợ cho. Ngoài sử dụng 2 sào trồng lúa để đảm bảo lương thực, 3 sào còn lại vợ chồng ông trồng đậu xanh. Tích lũy được đồng nào, ông mua đất để mở rộng sản xuất, rồi mua máy cày, máy làm cỏ.

“Ngày đó, đất đai còn rẻ nên cứ có tiền là mình tranh thủ mua. Nhờ đó mà mình có nhiều đất, từ trồng đậu, mình chuyển sang trồng mì và mía nên thu nhập cao hơn. Vài năm nay, giá mía xuống thấp, mình thuê máy ủi hạ thấp độ cao và khoan giếng lấy nước tưới để sản xuất hơn 5 ha lúa. Sau khi trừ chi phí, gia đình mình lãi hơn 600 triệu đồng/năm”-ông Phích nói.

Ngoài tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, hàng năm, gia đình ông Phích còn cho hơn 20 hộ mượn tiền giải quyết việc đột xuất hoặc mua cây-con giống.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Tuy mới thành lập được một thời gian ngắn nhưng Chi hội trồng điều cao sản xã Pờ Tó đã trở thành “ngôi nhà chung” để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Út-Chi hội trưởng-cho hay: “Chi hội có 33 thành viên sở hữu hơn 220 ha điều cao sản. Ngoài chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, Chi hội còn phối hợp với một số doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm”.

Chi hội trồng lúa Quyết thắng (thôn Bình Hòa, xã Chư Răng) được thành lập từ cuối tháng 8-2020 với 24 thành viên canh tác hơn 62 ha lúa. Chi hội trưởng Trần Văn Đấu thông tin: “Chi hội thống nhất sẽ gieo sạ tập trung cùng 1 loại giống để hỗ trợ nhau về kỹ thuật cũng như thuận lợi trong việc tìm đầu ra sản phẩm”.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Nhan-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Pa-cho biết: Thời gian qua, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và các tổ hội nghề nghiệp đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động tại chỗ; giúp đỡ cây-con giống và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 850 lượt hộ, giúp hơn 310 hộ thoát nghèo.

Đặc biệt, từ đây đã hình thành các vùng chuyên canh tạo tiền đề để các hộ liên kết sản xuất, từ đó hình thành các nhóm sở thích, chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác… Các mô hình này đã giúp nông dân có sự liên kết, đồng bộ trong áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để cho hiệu quả kinh tế cao.

 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.