Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Phát huy vai trò chuỗi liên kết

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có khí hậu tương đối ôn hòa, thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của ong mật. Bên cạnh đó, nguồn hoa đa dạng tạo nguồn thức ăn dồi dào, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng mật ong. Nghề nuôi ong phát triển mạnh tại các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn quả, tập trung ở khu vực Chư Prông, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Chư Păh, Biển Hồ, Ia Phí, Đak Đoa, Kon Gang...

Năm 2025, toàn tỉnh có 90.400 đàn ong, sản lượng đạt 2.185 tấn mật. Đến nay, toàn tỉnh đã tăng lên 92.873 đàn, sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn.

Đáng chú ý, nghề nuôi ong không còn phát triển theo hướng nhỏ lẻ mà từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng nhu cầu chế biến và tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh có 4 chuỗi liên kết nuôi ong giữa doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) với 49 hộ dân, quy mô khoảng 16.200 đàn ong. Thông qua các chuỗi liên kết, người nuôi được hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và được bao tiêu đầu ra sản phẩm.

Là đơn vị tiên phong xây dựng chuỗi liên kết, HTX Mật ong Phương Di Bee (xã Gào) hiện có gần 100 thành viên. Bà Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc HTX, cho biết: Mỗi năm, HTX thu hoạch trên 500 tấn mật ong. Trong đó, khoảng 100 tấn được chế biến, xây dựng thương hiệu; phần còn lại cung cấp cho doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trong nước.

Nhờ tuân thủ quy trình nuôi bảo đảm chất lượng, các thành viên HTX luôn yên tâm về đầu ra sản phẩm. Hiện HTX có 3 sản phẩm OCOP gồm: Mật ong Phương Di đạt OCOP 5 sao và Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026; Mật ong bánh tổ đạt OCOP 4 sao; Nước màu mật ong đạt OCOP 3 sao. Mỗi năm, hoạt động bán lẻ các sản phẩm chế biến mang lại cho HTX lợi nhuận từ 200 - 300 triệu đồng.

lien-ket-phat-trien-ben-vung-nghe-nuoi-ong.jpg
Mỗi năm, ông Trần Nguyên Hội đạt lợi nhuận từ 300 - 400 triệu đồng từ nuôi ong. Ảnh: HỒNG THƯƠNG

Ông Trần Nguyên Hội (166 Lạc Long Quân, phường An Phú, thành viên HTX Mật ong Phương Di Bee) cho biết: Gia đình duy trì gần 300 đàn ong. Sau khi kết thúc vụ mật hoa cà phê trong tỉnh, ông tiếp tục di chuyển đàn ong đến Quảng Ngãi và vùng núi Đà Nẵng để khai thác mật cao su và mật tràm. Mỗi năm, ông thu trên 40 tấn mật, lợi nhuận đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Nâng cao giá trị sản phẩm

Song song với việc nâng cao năng suất và sản lượng, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, HTX và hộ nuôi ong trong tỉnh đã đầu tư máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 29 sản phẩm từ mật ong và phấn hoa đạt chứng nhận OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt 5 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao và 27 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, sản phẩm Mật ong Phương Di của HTX Mật ong Phương Di Bee đã được chứng nhận VietGAP.

2-4700.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc Hợp tác xã mật ong Phương Di Bee, giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã. Ảnh: NVCC

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - cho biết: Theo kế hoạch đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu phát triển khoảng 100.000 đàn ong, sản lượng mật đạt 2.400 tấn/năm; định hướng đến năm 2045 nâng lên khoảng 120.000 đàn.

Để nghề nuôi ong phát triển bền vững, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, Sở KH&CN hỗ trợ DN, HTX và người nuôi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào khai thác, sơ chế mật ong; phát huy vai trò của HTX, tổ hợp tác trong liên kết các hộ nuôi nhỏ lẻ, hình thành chuỗi giá trị từ khai thác, sơ chế đến tiêu thụ; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; mở rộng kênh tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, chợ đầu mối và các sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null