Lật tẩy thủ đoạn "phù phép" mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (SN 1991, trú tại phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện ở tại phường Pleiku) về hành vi lừa dối khách hàng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Hải cấu kết với 1 đối tượng tên Nam cùng ở tỉnh Đồng Nai, chưa xác định nhân thân, lai lịch. Nam có nhiệm vụ dò tìm thông tin, liên lạc của những người có nhu cầu mua mật ong rừng thông qua mạng xã hội.

doi-tuong-hai-da-dung-thu-doan-phu-phep-bien-mat-ong-nuoi-thanh-mat-ong-rung-kbang-anh-gia-bao.jpg
Đối tượng Hải đã biến mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang. Ảnh: Gia Bảo

Sau đó, đối tượng gọi điện cho khách hàng, dùng thủ đoạn giả vờ quen biết để tạo niềm tin, dẫn dắt, dụ dỗ khách hàng mua mật ong rừng với giá thấp hơn giá thị trường. Khi khách hàng đồng ý, Nam chuyển thông tin trên cho Hải gọi điện rồi trực tiếp giao mật ong cho khách.

Thực tế đây là mật ong do Hải mua của các cơ sở nuôi ong trên địa bàn với giá rẻ, song tự quảng cáo lừa dối là mật ong rừng Kbang để bán cao hơn gấp nhiều lần giá gốc. Với thủ đoạn trên, trong ngày 29 và 31-1-2026, Hải đã lừa bán 26 lít mật ong cho 3 người tại Gia Lai.

tang-vat-la-mat-ong-nuoi-duoc-thu-giu-cua-doi-tuong-hai-anh-gia-bao.jpg
Tang vật là mật ong nuôi được thu giữ của đối tượng Hải. Ảnh: Gia Bảo

Qua nguồn tin từ người dân, ngày 31-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Pleiku bắt giữ Hải cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận đã dùng thủ đoạn trên để làm ăn cùng với Nam từ năm 2023. Hải mua mật ong nuôi có giá 80-100 nghìn đồng/lít và bán với giá 600-800 nghìn đồng với mác mật ong rừng. Số tiền thu được các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng với thủ đoạn trên, liên hệ đơn vị để trình báo, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; liên hệ điều tra viên Bùi Quốc Hùng, số điện thoại: 0989.576.779).

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

null