Liên kết trồng bắp sinh khối đem lại thu nhập ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhận thấy bắp sinh khối là cây trồng ngắn ngày, dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện sản xuất, người dân xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đang mở rộng diện tích lên khoảng 1.000 ha.

Cùng với hệ thống cơ sở thu mua tại địa phương, việc liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp đang góp phần ổn định đầu ra, nâng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Những ngày này, trên các cánh đồng ven sông Ba thuộc xã Ia Tul, không khí thu hoạch bắp sinh khối diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm, người dân đã ra đồng chặt bắp, gom thành bó rồi chất lên xe máy cày đưa về các điểm thu mua.

lien-ket-trong-bap-sinh.jpg
Người dân buôn Jứ (xã Ia Tul) thu hoạch bắp sinh khối. Ảnh: N.S

Ông Nay Khúi (buôn Jứ) cho biết: Buôn hiện có 357 hộ, phần lớn là đồng bào Jrai. Trong đó, nhiều gia đình tham gia trồng bắp sinh khối. Năm ngoái, gia đình ông trồng khoảng 1,5 ha. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn lãi khoảng 18 triệu đồng. Thấy cây bắp cho hiệu quả khá ổn định, năm nay, gia đình ông mở rộng diện tích lên 3 ha.

“Bắp sinh khối dễ trồng, thời gian thu hoạch nhanh, khoảng 75-90 ngày, lại có cơ sở thu mua ngay tại địa phương nên bà con yên tâm hơn. Gia đình tôi mong giá bắp sinh khối tiếp tục ổn định để có thêm nguồn thu, từng bước phát triển kinh tế” - ông Khúi chia sẻ.

Tương tự, chị Kpă H’Roais (buôn Jứ) cho biết, sau 3 vụ bắp năm ngoái, gia đình chị rất phấn khởi bởi loại cây trồng này cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế khá.

“Trước đây, gia đình tôi trồng bắp lấy hạt, mỗi năm chỉ được 1-2 vụ. Sau thu hoạch phải bẻ trái, tách hạt, phơi khô rồi chặt bỏ thân cây để chuẩn bị vụ mới, mất nhiều công mà giá bán lại không ổn định. Bây giờ trồng bắp sinh khối bán cả cây nên đỡ công hơn, giá thu mua cũng ổn định” - chị H’Roais chia sẻ.

Không chỉ gia đình ông Khúi, chị H’Roais, nhiều hộ dân ở Ia Tul cũng đang xem bắp sinh khối là cây trồng phù hợp để canh tác trên vùng đất ven sông Ba. Sau khi thu hoạch thuốc lá, lúa vụ Đông Xuân, người dân có thể tiếp tục sản xuất 2-3 vụ bắp sinh khối, qua đó tận dụng hiệu quả quỹ đất và tạo thêm nguồn thu.

Theo UBND xã Ia Tul, hiện toàn xã có khoảng 500 hộ trồng bắp sinh khối ven sông Ba với tổng diện tích khoảng 1.000 ha. Trên địa bàn có 12 cơ sở thu mua bắp sinh khối. Bình quân mỗi năm, người dân có thể trồng 2-3 vụ, sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt gần 20 triệu đồng/ha/vụ.

3.jpg
Người dân buôn Jứ (xã Ia Tul) chở bắp sinh khối đến cơ sở thu mua. Ảnh: N.S

Tại các điểm thu mua, xe máy cày chở bắp từ ruộng về ra vào liên tục. Bắp sau khi thu mua được đưa vào máy xay ngay tại chỗ rồi chuyển đi phục vụ các cơ sở chăn nuôi.

Mạng lưới thu mua hình thành ngay tại địa phương giúp người dân giảm chi phí vận chuyển, đồng thời hạn chế tình trạng bị động về đầu ra khi bước vào vụ thu hoạch.

Để cây bắp sinh khối trở thành sinh kế bền vững, địa phương xác định sản xuất phải gắn chặt với thị trường. Thay vì để người dân tự trồng, tự tìm nơi tiêu thụ, xã đang từng bước xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul - cho biết: Địa phương đã thành lập hợp tác xã làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ bắp sinh khối. Theo đó, các doanh nghiệp cam kết thu mua sản phẩm trong 3 năm với giá ổn định, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật để người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc hình thành liên kết được kỳ vọng giúp bà con yên tâm đầu tư, hạn chế tình trạng giá cả bấp bênh hoặc bị động khi vào vụ thu hoạch. Qua đó, địa phương cũng thuận lợi hơn trong tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn kỹ thuật và điều tiết sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

4.jpg
Một cơ sở thu mua bắp sinh khối tại xã Ia Tul. Ảnh: N.S

Một tín hiệu khác được người dân kỳ vọng là dự án hồ chứa nước Ia Thul. Khi công trình được đầu tư, nguồn nước phục vụ sản xuất sẽ chủ động hơn, tạo điều kiện để người dân bố trí mùa vụ hợp lý, nâng cao năng suất và mở rộng diện tích bắp sinh khối.

Theo lãnh đạo xã Ia Tul, việc mở rộng diện tích bắp sinh khối thời gian tới sẽ gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường, tránh phát triển tự phát. Mục tiêu không chỉ tăng diện tích mà quan trọng hơn là nâng hiệu quả trên từng đơn vị đất, tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

null