'Nổ' có nhiều mối quan hệ, người phụ nữ ở Bình Dương chiếm đoạt 8 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người phụ nữ ở Bình Dương hứa hẹn, kéo dài thời gian, đồng thời đưa thông tin gian dối, dựng lên các mối quan hệ và nhiều lần yêu cầu chuyển số tiền trên 8 tỉ đồng.

Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1971, ngụ khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Ngọc Dung (Ảnh: Công an Bình Dương)

Nguyễn Thị Ngọc Dung (Ảnh: Công an Bình Dương)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 20-5-2015, bà T.T.M (ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) có ký Hợp đồng dịch vụ với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần đất có diện tích 200m2 mà bà T.T.M đã mua trước đó.

Trong quá trình giao dịch, bà Dung hứa hẹn, kéo dài thời gian, đồng thời đưa thông tin gian dối, dựng lên các mối quan hệ và nhiều lần yêu cầu bà T.T.M chuyển số tiền trên 8 tỉ đồng nhằm mục đích chiếm đoạt.

Theo Thanh Thảo (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

null