Lễ giỗ 157 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-10 (nhằm ngày 11-9 âm lịch), tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiến long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 157 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2025).

Dự lễ giỗ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự còn có đoàn khách mời tỉnh An Giang và đông đảo cán bộ, người dân địa phương.

2-cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-dang-huong-tuong-nho-cong-lao-to-lon-cua-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc-anh-nh.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: N.H

Với lòng tri ân, tôn kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm; đồng thời, ôn lại cuộc đời chiến đấu với những chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

1-doc-chuc-van-on-lai-cong-lao-cua-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc.jpg
Đọc chúc văn ôn lại công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: N.H

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838, tên thật là Nguyễn Văn Lịch. Ông sinh ra tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh). Nguyên quán tại làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Trung Trực nổi tiếng giỏi võ từ nhỏ, cương trực, nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, thương dân. Khi thực dân Pháp chiếm thành Gia Định, Nguyễn Trung Trực đứng lên lập đội dân dũng và được nhiều người hưởng ứng theo ông.

Năm 1861, Nguyễn Trung Trực gia nhập nghĩa quân do Trương Định lãnh đạo. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ, đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt, tiêu biểu nhất là hai chiến công: đốt cháy, làm chìm tàu "Hy vọng" trên vàm Nhựt Tảo, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) vào ngày 10-12-1861 và tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868.

5-den-tho-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc-o-xa-cat-tien-tinh-gia-lai-anh-nh.jpg
Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Ngày 19-9-1868, Nguyễn Trung Trực bị sa vào tay giặc. Thực dân Pháp đưa ông về Sài Gòn, tra khảo và chiêu dụ đầu hàng, quy thuận nhưng đều thất bại. Biết không thể mua chuộc, Pháp đưa ông về Rạch Giá xử chém vào ngày 27-10-1868.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh oanh liệt vì dân, vì nước với khí phách anh hùng cùng câu nói: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây”.

Những chiến công hiển hách của ông có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

null