Kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã, bảo vệ đàn vật nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghị quyết số 55/2026/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã chính thức có hiệu lực từ ngày 29-5-2026 được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố hệ thống phòng, chống dịch bệnh động vật ở tuyến cơ sở. 

Ðây cũng là giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Lấp khoảng trống chính sách, củng cố tuyến đầu phòng dịch

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, chính sách đối với lực lượng thú y cấp xã giữa các địa phương chưa thống nhất do trước đây mỗi tỉnh áp dụng một nghị quyết riêng.

Trong khi đó, theo quy định của Trung ương, người hoạt động không chuyên trách cấp xã chỉ được tiếp tục sử dụng đến trước ngày 31-5-2026. Nếu không sớm có chính sách thay thế, công tác quản lý chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở sẽ đối mặt nguy cơ bị gián đoạn.

chan-nuoi-3.jpg
Cán bộ thú y tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn bò. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Việc ban hành nghị quyết mới là yêu cầu cấp thiết nhằm thống nhất chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu này càng cấp bách khi Gia Lai có diện tích hơn 21.576 km², lớn thứ hai cả nước. Hoạt động chăn nuôi phát triển nhanh với quy mô ngày càng lớn nhưng vẫn mang tính phân tán, trong khi chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển đàn bò khoảng 860 nghìn con, đàn heo 5 triệu con và 22 triệu con gia cầm; nâng tỷ lệ chăn nuôi trang trại lên 20% đối với bò, 75% đối với heo và 38% đối với gia cầm. Toàn bộ cơ sở chăn nuôi quy mô lớn phấn đấu được công nhận an toàn dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, mạng lưới thú y cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong công tác quản lý chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Đây là lực lượng trực tiếp theo dõi đàn vật nuôi đến từng hộ dân, cơ sở chăn nuôi; phát hiện và xử lý sớm ổ dịch; tổ chức tiêm phòng, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát giết mổ nhỏ lẻ và kinh doanh sản phẩm động vật, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

Tạo động lực cho lực lượng bám cơ sở

Ông Bùi Ngọc Lê (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn) mỗi năm xuất bán khoảng 500 con heo thịt, cho biết điều người chăn nuôi lo ngại nhất hiện nay là dịch bệnh. Chỉ cần phát hiện chậm vài ngày, thiệt hại có thể rất lớn. Vì vậy, việc duy trì lực lượng thú y cơ sở thường xuyên bám địa bàn, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh có ý nghĩa rất quan trọng đối với người chăn nuôi.

chan-nuoi-1.jpg
Cán bộ thú y ở xã Hoài Ân tiêm phòng vắc xin cho đàn vịt, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân Huỳnh Văn Duy thông tin: Địa phương có 24 thôn, tổng đàn khoảng 90.000 con heo, 7.500 con bò và 400 nghìn con gia cầm. Căn cứ quy mô chăn nuôi, xã dự kiến bố trí 2 cán bộ thú y để đáp ứng yêu cầu quản lý và phòng, chống dịch bệnh.

Ở khu vực phía Tây tỉnh, yêu cầu củng cố mạng lưới thú y cơ sở cũng đặt ra cấp thiết khi địa bàn rộng, dân cư phân bố thưa và hoạt động chăn nuôi chủ yếu theo quy mô nông hộ. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND xã Kbang đang xây dựng kế hoạch bố trí 3 cán bộ thú y phụ trách địa bàn gồm 31 thôn, làng.

Bà Nguyễn Thị Khâm - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Kbang - cho biết các nhân sự làm công tác thú y trước đây đều đồng thuận tiếp tục tham gia công tác. Mặc dù khu vực trung tâm xã có mật độ chăn nuôi không cao, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn vẫn ở mức lớn với hơn 90.000 con gia cầm, khoảng 3.200 con bò, 2.700 con heo cùng một số lượng trâu, dê. Việc bố trí 3 cán bộ thú y theo khung quy định của nghị quyết sẽ đáp ứng yêu cầu giám sát dịch bệnh và hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - cho hay: Theo nghị quyết, toàn tỉnh bố trí 273 nhân viên thú y tại 132 xã, phường có hoạt động chăn nuôi. Mỗi địa phương được bố trí tối đa 3 nhân viên tùy quy mô đàn vật nuôi, đặc điểm địa bàn và yêu cầu thực tế.

Đội ngũ này phải có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản; riêng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới áp dụng tiêu chuẩn từ sơ cấp trở lên.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, nghị quyết cũng quy định chế độ hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã, với mức hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng; được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn và được ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 19,1 tỷ đồng/năm từ ngân sách tỉnh.

Gắn bó với nghề từ năm 1996, ông Nguyễn Văn Thành - cán bộ thú y từng phụ trách địa bàn xã Lơ Ku trước khi sáp nhập và hình thành xã Kbang - cho biết sẵn sàng tiếp tục nhận nhiệm vụ nếu được phân công phụ trách công tác thú y tại khu vực thị trấn Kbang cũ (nay là xã Kbang). Với kinh nghiệm nhiều năm trong tiêm phòng, giám sát dịch bệnh và hướng dẫn chăn nuôi an toàn, ông mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người chăn nuôi tại cơ sở.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho rằng chính sách hỗ trợ mới sẽ góp phần ổn định đội ngũ thú y cơ sở, tạo động lực để những người có chuyên môn yên tâm gắn bó với nghề. Đây là yếu tố quan trọng khi ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, đòi hỏi công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh ngày càng hiệu quả.

Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng thay đổi cơ chế chi trả tiền công tiêm phòng, từ việc người chăn nuôi phải trực tiếp chi trả (theo quy định cũ của Bộ Tài chính) chuyển về cho ngân sách địa phương chi trả. Sự thay đổi giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đồng thời khuyến khích tham gia tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi.

Để giải quyết khó khăn về nhân lực sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, chính quyền địa phương duy trì cơ chế hỗ trợ linh động, được bố trí kinh phí thuê thêm 2 nhân lực phối hợp với mức 300 nghìn đồng/ngày công nhằm hỗ trợ các đợt tiêm phòng cao điểm.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

null