Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài gây ngập úng hàng trăm héc ta cây trồng các loại và làm hư hỏng một số đoạn kênh mương thủy lợi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương và người dân đã khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Hàng trăm héc ta cây trồng bị thiệt hại

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Ia Grai có mưa lớn kéo dài, lượng nước ở một số sông, suối dâng lên nhanh đã gây ngập, cuốn trôi, vùi lấp 31,6 ha lúa, 1 ha cà phê mới trồng và 2 ao nuôi cá của người dân. Anh Rơ Mah Nít (làng Bang, xã Ia Chía) cho biết: “Hơn 3 sào lúa của gia đình tôi bị đất vùi lấp hết. Đất bồi lấp như vậy không chỉ vụ này mất trắng mà còn khó khăn cho vụ Đông Xuân 2023-2024 vì phải xúc hết đất đi mới có thể gieo sạ”. Còn ông Ksor Yăk (cùng làng) thì cho hay: “Nhà tôi có 1 ha lúa nước thì khoảng 4 sào bị đất bồi lấp hoàn toàn. Diện tích lúa đang thời kỳ đẻ nhánh còn lại cũng bị ngã đổ. Chúng tôi mong muốn Nhà nước hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống”.

Ruộng lúa của gia đình ông Ksor Yăk (làng Bang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Lê Nam

Ruộng lúa của gia đình ông Ksor Yăk (làng Bang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Lê Nam

Còn tại huyện Đức Cơ, mưa lớn kéo dài từ ngày 2 đến 4-8 đã gây thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu, ước tổng giá trị khoảng 835 triệu đồng. Cụ thể, có 2 cống thoát nước bị sập, ước thiệt hại khoảng 120 triệu đồng; 22,5 m tường rào bị sập, cuốn trôi, ước thiệt hại khoảng 29 triệu đồng; khoảng 84,3 ha cây cối, hoa màu bị thiệt hại, ước khoảng 686 triệu đồng.

Trong khi đó, tại huyện Đak Đoa, mưa lớn cũng làm cho 28,6 ha lúa bị ngã đổ, vùi lấp; huyện Chư Sê có khoảng 559 m kênh đất bị sạt lở, 15 ha lúa nước mới gieo sạ của người dân bị đất bồi lấp, thiệt hại trên 70%; huyện Phú Thiện có 3,3 ha lúa bị thiệt hại; huyện Chư Păh có 50 ha lúa bị thiệt hại.

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Theo ông Rah Lan Gâu-Chủ tịch UBND xã Ia Chía: Mưa lớn kéo dài không chỉ làm ngập úng cây trồng mà còn làm sạt lở các tuyến đường giao thông, mương thoát nước trên địa bàn xã. Ngay sau khi nắm bắt thông tin nước suối dâng cao qua các cầu tràn, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cử lực lượng phối hợp với các thôn, làng chốt chặn hai bên cầu để ngăn không cho người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời, sau khi nước rút, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn, làng thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại, đề xuất UBND huyện cho chủ trương để xã xuất kinh phí dự phòng hỗ trợ người dân.

Còn ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai thì cho biết: Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và công trình phòng-chống thiên tai trước, trong và sau mỗi đợt mưa lũ; kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý; huy động nguồn lực sớm hoàn thành công tác duy tu bảo dưỡng công trình đập, hồ chứa nước đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời người và tài sản khi có thiên tai. “Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động người dân nhanh chóng xử lý các diện tích cây trồng bị đất bồi lấp để tiếp tục sản xuất kịp vụ mùa. Đối với những diện tích lúa nước bị ngập úng, các địa phương vận động người dân khơi thông dòng chảy, sau khi nước rút thì tiến hành chăm sóc để phục hồi”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai cho biết thêm.

Mưa lớn gây sạt lở và sập cống khu vực giọt nước trên địa bàn xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Ảnh: Lê Nam

Mưa lớn gây sạt lở và sập cống khu vực giọt nước trên địa bàn xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, ngay sau khi xảy ra mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến cây trồng và hệ thống cơ sở hạ tầng, UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động người dân nhanh chóng múc khối lượng đất bồi lấp trong diện tích cây trồng để tiếp tục sản xuất kịp vụ mùa; nạo vét, đắp lại các tuyến kênh đất bị sạt lở để ổn định dòng chảy, không ảnh hưởng đến tái sản xuất.

Còn theo ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ: Sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê thiệt hại, lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo quy định. Đối với một số diện tích cây trồng bị thiệt hại nhẹ, các địa phương đã vận động người dân tự khắc phục, chủ động chăm sóc. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của đợt mưa lớn đang diễn ra trên địa bàn để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

(GLO)- Vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 một chung cư ở Hải Phòng và tử vong là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ tại nhà cao tầng. Với gia đình có trẻ nhỏ, cửa sổ, ban công, lan can và những đồ vật có thể trở thành điểm leo trèo là những vị trí cần được kiểm tra kỹ.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

null