Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ 15 (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Năm 2023, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên kinh tế thị xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2023 là 4.202,24 tỷ đồng, đạt 100,01% so với kế hoạch, tăng 8,33% so với năm 2022; trong đó nông-lâm-thủy sản tăng 5,89%, công nghiệp-xây dựng tăng 7,95%, thương mại-dịch vụ tăng 9,82%. Tổng diện tích gieo trồng đạt 11.574,3 ha, đạt 100,02% kế hoạch và tăng 0,11% so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.310 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 26,75% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 371 tỷ đồng, đạt 107,16% so với dự toán tỉnh giao...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, truyền thông có bước phát triển; chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc...Trong số 21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra năm 2023, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu không đạt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; trong đó tập trung phân tích 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: trồng rừng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về quy hoạch các xã, phường, thị xã trong giai đoạn tiếp theo; vấn đề giải ngân vốn đầu tư chậm; xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai…

Hội nghị thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,4%; giá trị sản xuất đạt 4.555,06 tỷ đồng, trồng mới 110 ha rừng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 112,009 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,62%, cận nghèo còn 2,02%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 90,75%…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã trong năm 2023. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, thị xã còn 3 chỉ tiêu chưa đạt. Năm 2024 là năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, vì vậy thị xã cần có những hội nghị chuyên đề để có chỉ đạo chung đối với các chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt là các chỉ tiêu giảm nghèo, bảo hiểm y tế, xây dựng làng nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao…Một số chỉ tiêu tỉnh giao thị xã trong năm 2024 giảm so với năm 2023 là điều kiện thuận lợi cho địa phương trong xây dựng kế hoạch thực hiện, song để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong rằng năm 2024, thị xã tiếp tục có những đổi mới, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null