CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ BÀU CẠN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Xây dựng xã Bàu Cạn ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Diễn ra ngày 10-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt trong bối cảnh xã vừa hoàn thành sáp nhập. 

Với phương châm hành động “Phát huy nội lực-Đổi mới sáng tạo-Phát triển toàn diện”, Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Xã Bàu Cạn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bàu Cạn (cũ), Bình Giáo và Thăng Hưng. Xã có diện tích tự nhiên 124,77 km², dân số hơn 22.260 người. Việc sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là cơ hội để xã phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương, thúc đẩy phát triển KT-XH toàn diện. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã đã kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ hợp lý, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kinh tế chuyển biến, đời sống khởi sắc

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa bàn đã nỗ lực đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - thủy sản chiếm 57%, công nghiệp - xây dựng 15%, thương mại - dịch vụ 28%.

them5.jpg
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bàu Cạn tiếp tục lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Diện tích cây trồng đạt trên 6.830 ha, chủ lực là các loại cây công nghiệp dài ngày như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, cây ăn quả; nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 124.700 con; mô hình nuôi chim yến cho giá trị kinh tế cao và được nhân rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, cây trồng được thực hiện tốt.

Chính sách tín dụng được triển khai hiệu quả với hơn 60 tỷ đồng được giải ngân cho trên 2.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã được đầu tư với tổng vốn hơn 17,8 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu TDTT… Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34% (hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số dưới 8,4%).

bg-1.jpg
Các tuyến đường liên xã kết nối thuận tiện với QL 19 đã rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và DN đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Minh Phương

Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức, tỷ lệ học sinh đến lớp duy trì ổn định, 5/9 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 63%. Các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả. Hơn 100 căn nhà được xây mới, sửa chữa cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; 19 tổ an ninh được thành lập tại các thôn, làng; hơn 80% thôn, làng đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…

Đảng bộ xã hiện có 33 chi bộ với 524 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã kết nạp 88 đảng viên mới. Các chi bộ được kiện toàn, duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở. Tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, đối thoại với nhân dân và phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu. Đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tạo đột phá trong giai đoạn mới

Tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành tựu sau 70 năm xây dựng và phát triển của các xã: Bình Giáo, Thăng Hưng và Bàu Cạn (cũ), toàn Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn mới sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện.

them6.jpg
Tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành tựu sau 70 năm xây dựng và phát triển của các địa bàn trước đây, Đảng bộ xã Bàu Cạn mới quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Ảnh: Minh Phương

Đặc biệt, việc hợp nhất 3 xã không những tạo ra một đơn vị hành chính có quy mô dân số và diện tích phù hợp mà còn giúp xã Bàu Cạn tiếp cận các nguồn lực đầu tư lớn hơn, từ đó cải thiện hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Các tuyến đường liên xã được nâng cấp, kết nối thuận tiện với QL 19 và đường nội thôn đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và DN đầu tư phát triển.

Bàu Cạn có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái. Cao su, cà phê và hồ tiêu - những loại cây chủ lực vốn là thế mạnh của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao được áp dụng, mang lại năng suất cao và thu nhập ổn định cho nông dân với lợi nhuận trung bình đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm.

bg2-8621.jpg
Hoa muồng vàng, đồi chè xanh mát kết hợp với các trụ điện gió tạo nên không gian hấp dẫn thu hút du khách. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, hồ Ia Mua là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, mô hình homestay, trải nghiệm văn hóa Jrai. Ngày hội hoa muồng vàng, đồi chè xanh mát kết hợp với các trụ điện gió tạo nên không gian hấp dẫn, sẽ là địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bàu Cạn tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Xã xác định cây công nghiệp dài ngày là chủ lực, kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư gắn với chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển khu tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với tiềm năng và bản sắc địa phương. Xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực chế biến sâu và tiêu thụ nông sản; gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả sau sáp nhập; từng bước hoàn thiện bộ máy hành chính các cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Với khí thế mới, tư duy mới và khát vọng vươn lên, toàn Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, huy động tài năng, sức lực, trí tuệ và các nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của xã Bàu Cạn nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm phấn đấu đạt 8,4%.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,09%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%; 70% lao động qua đào tạo; xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn diện.

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ chi bộ thôn, làng có cấp ủy đạt 100%; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Khẩn trương thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

(GLO)- Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến tàu cá.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

null