Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với hệ thống chính trị xã Bàu Cạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Xã Bàu Cạn được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thăng Hưng, Bàu Cạn và Bình Giáo, có diện tích tự nhiên là 124,77 km2. Toàn xã có 19 thôn, làng với 7.973 hộ; có 7 dân tộc chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 32,6% dân số.

Đảng bộ xã có 32 chi bộ với trên 590 đảng viên. Nhằm vận hành tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Bàu Cạn đã thực hiện phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phòng chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để vận hành thông suốt Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hiện tại, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã có chữ ký số, trang-thiết bị phục vụ vận hành cơ bản đầy đủ; hạ tầng mạng thông suốt, bước đầu thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công quốc gia.

dc-chau-ngoc-tuan-chi-dao.jpg
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Tại buổi làm việc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã Bàu Cạn đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập; đồng thời kiến nghị một số nội dung như: đề nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức…

Qua ghi nhận các ý kiến, đề xuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh trao đổi, làm rõ và nêu giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành tổ chức bộ máy của xã Bàu Cạn, cũng như việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của xã trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Bàu Cạn trong việc triển khai các nhiệm vụ ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

dong-chi-chau-ngoc-tuan-pbt-tinh-uy-truong-doan-dai-bieu-qh-tinh-lam-viec-voi-xa-bau-can.jpg
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai làm việc với xã Bàu Cạn. Ảnh: Minh Trung

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Xã Bàu Cạn là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số, tiềm năng phát triển kinh tế… Do đó, thời gian đến, xã cần có giải pháp để khai thác các tiềm năng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của xã và nội dung này cần đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Đảng bộ xã Bàu Cạn cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, xác định rõ thời gian tổ chức Đại hội. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã Bàu Cạn cần tự rèn luyện, học hỏi, trau dồi để nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng nhiều, càng cao.

Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Đảng ủy, UBND và các đơn vị lực lượng vũ trang của xã Bàu Cạn. Đồng thời, đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bàu Cạn.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null