Hiệu quả hệ thống điều khiển, giám sát lò sấy thuốc lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và nhân công, nhóm tác giả của Trường Cao đẳng Gia Lai đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng “Hệ thống điều khiển, giám sát lò sấy thuốc lá”. Giải pháp này đạt giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 11 (năm 2022-2023).

Ông Huỳnh Ngọc Thuận-Trưởng khoa Điện-Điện tử-Tin học (Trường Cao đẳng Gia Lai), thành viên nhóm nghiên cứu-cho biết: Chất đốt để sấy thuốc lá chủ yếu là củi, trung bình 1 mẻ sấy phải tiêu tốn khoảng 4,5 tấn củi, tương đương 3,5-4,5 triệu đồng. Một hộ dân với 10 mẻ sấy sẽ phải tiêu tốn khoảng 45 tấn củi, khoảng 35-45 triệu đồng. Nếu với diện tích gần 3.500 ha thì người dân các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh phải sử dụng 94.500 tấn củi để làm chất đốt.

“Từ thực tế đó, nhóm đã nghiên cứu để thay thế nhiên liệu sấy, phương thức sấy, cải tiến lò sấy truyền thống và hệ thống điều khiển, giám sát để có thể rút ngắn thời gian, giúp người dân tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm”-ông Thuận cho biết.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận kiểm tra hệ thống điều khiển, giám sát lò sấy thuốc lá. Ảnh: Phan Lài

Ông Huỳnh Ngọc Thuận kiểm tra hệ thống điều khiển, giám sát lò sấy thuốc lá. Ảnh: Phan Lài

Tháng 7-2022, nhóm nghiên cứu gồm 3 thành viên: Huỳnh Ngọc Thuận, Trần Ngọc Hòa (Khoa Cơ khí), Phạm Văn Hoan (Khoa Điện-Điện tử-Tin học) đã bắt tay thực hiện dự án cải tiến. Sau nhiều lần điều chỉnh, lò sấy được thiết kế cải tiến mới với kích thước 12x4x3,5 m, công suất 1.200-1.700 kg thuốc khô/mẻ. Điểm mới của lò sấy này là thay đổi cấu trúc bầu lò để tăng nhiệt lượng tỏa ra đủ để làm khô lá thuốc, công suất mô tơ dẫn động cánh quạt, kết cấu cánh quạt cũng được tính toán tăng lên để phù hợp lưu lượng hơi nóng thổi vào trong phòng sấy.

Để lò sấy phát huy công năng, nhóm đã nghiên cứu và sử dụng cảm biến nhiệt độ khô và ướt, đồng thời lắp đặt bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ về Analog, đưa tín hiệu về PLC để xử lý quá trình sấy đảm bảo ổn định nhiệt độ, độ ẩm chính xác, bảo quản hương vị, từ đó tạo ra sản phẩm đồng nhất và chất lượng cao hơn. Thiết bị được hiển thị các thông số và người dân dễ dàng cài đặt khi sử dụng.

Ngoài cải tiến hệ thống điều khiển, giám sát lò sấy, nhóm nghiên cứu còn nâng cấp hệ thống sấy không cần xiên. Trước đây, bà con nông dân bẻ lá thuốc từ cánh đồng về phải thuê nhân công ngồi xiên từng lá thuốc thành các sào. Để đáp ứng yêu cầu của lò sấy, mỗi ngày cần 20-25 nhân công để xiên lá thuốc và đưa thuốc vào trong lò để sấy. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương thức sấy dùng vỉ (lá bó hoặc xếp lá), sấy dùng răng lược (lá thuốc được dập thành từng sào), chỉ cần 5-7 nhân công để vận hành lò sấy.

Ông Hòa chia sẻ: Vụ Đông Xuân 2022-2023, các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh trồng gần 3.500 ha thuốc lá. Nếu tất cả sử dụng lò sấy cải tiến thì số lượng cần có là 998 lò; 1 lò sấy khoảng 3,5-3,8 ha thuốc lá. Mỗi mùa, 1 lò sấy được 10 mẻ; tổng 1 mẻ sấy tiết kiệm được 6,95 triệu đồng, một mùa sấy tiết kiệm được 69,5 triệu đồng. Một mẻ sấy tiết kiệm được 5,25 triệu đồng tiền thuê nhân công. Như vậy, lò mới đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm đáng kể lượng nhiên liệu sấy tiêu hao so với lò sấy truyền thống, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân so với những năm trước đây.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận (bìa phải) và ông Trần Ngọc Hòa kiểm tra chất lượng thuốc lá sau khi sấy của người dân. Ảnh: Phan Lài

Ông Huỳnh Ngọc Thuận (bìa phải) và ông Trần Ngọc Hòa kiểm tra chất lượng thuốc lá sau khi sấy của người dân. Ảnh: Phan Lài

Với những ưu điểm nổi trội, lò sấy được cải tiến đã từng bước được người trồng thuốc lá tin dùng. Hiện nhóm tác giả đã bán ra thị trường 45 lò sấy thuốc lá. Chị Chu Thị Vân (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) phấn khởi cho biết: “Gia đình có 4 ha thuốc lá. Khi biết tin các giảng viên của Trường Cao đẳng Gia Lai nghiên cứu thành công lò sấy có hệ thống điều khiển, giám sát được cải tiến, tôi đã mua và sử dụng. Lò sấy dễ sử dụng, thuốc giữ được hương vị, giảm chi phí chất đốt và nhân công. Vụ mùa đầu tiên khi áp dụng hệ thống sấy mới, gia đình tôi tiết kiệm được 69,5 triệu đồng tiền nhân công và chất đốt”.

Còn ông Phan Văn Ánh (tổ 8, thị trấn Phú Thiện) thì cho hay: “Thấy được sự hữu ích của lò sấy mới, tôi đã giới thiệu cho nhiều người sử dụng với mong muốn cùng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí để yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, hệ thống điều khiển, giám sát lò sấy của nhóm được đánh giá cao vì những cải tiến góp phần tiết kiệm nhiên liệu và nhân công so với lò sấy truyền thống, giảm thiểu lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe. “Thực tế, trên thị trường có nhiều loại máy sấy thuốc lá, người dân trong tỉnh thường sử dụng lò sấy nhập về từ Brazil với giá 140 triệu đồng. Lò sấy thuốc lá cải tiến do chúng tôi nghiên cứu chỉ nằm ở giá 68 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp hệ thống để phát huy tối đa công năng, giúp bà con nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập”-ông Hoan thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null