Nguyễn Tiến Phong: Đốc công có nhiều sáng kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm gần đây, anh Nguyễn Tiến Phong-Đốc công ca sản xuất (Nhà máy Đường An Khê) có nhiều sáng kiến mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Mới đây, anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV-2023.

Trong 22 năm gắn bó với Nhà máy Đường An Khê, anh Nguyễn Tiến Phong luôn là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất và tích cực hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Công đoàn phát động. Trong đó, có 2 sáng kiến nổi bật là: “Cải tạo hệ thống phân phối hơi gia nhiệt nước mía” và “Vệ sinh tuýp falling film bằng máy nén nước cao áp”. Cả 2 sáng kiến này được áp dụng tại Nhà máy từ năm 2021 đến nay.

Anh Phong cho biết: Trong quá trình vận hành dây chuyền sản xuất đường, anh nhận thấy một số hạn chế về kỹ thuật. Đơn cử như hơi cấp cho các thiết bị gia nhiệt bị cục bộ, phân phối không đều gây nên hiện tượng bể tuýp các bình gia nhiệt I, II, III DC II của khu hóa chế. Khi đó, doanh nghiệp phải mất nhiều vật tư và thời gian để thay thế, làm ảnh hưởng đến sản xuất của cả dây chuyền. Từ đó, anh đã nghiên cứu, tính toán và đề xuất Ban Giám đốc Nhà máy gia công lại bầu hơi của thiết bị gia nhiệt. Thay vì chỉ có 1 cửa hơi vào các tuýp này, anh đã cải tiến, gia công thêm nhiều cửa hơi và các cửa hơi cách đều nhau.

Anh Nguyễn Tiến Phong (bìa trái) cùng công nhân vệ sinh tuýp falling film bằng máy nén nước cao áp. Ảnh: H.T

Anh Nguyễn Tiến Phong (bìa trái) cùng công nhân vệ sinh tuýp falling film bằng máy nén nước cao áp. Ảnh: H.T

“Được lãnh đạo Nhà máy ủng hộ, sau hơn 1 tháng, tôi đã hoàn thành việc gia công lại các bầu hơi gia nhiệt nước mía. Kết quả, khi áp dụng vào sản xuất, hơi cấp cho thiết bị gia nhiệt được phân phối đều, hiệu suất truyền nhiệt được nâng cao, hạn chế sự cố bể các tuýp truyền nhiệt. Sau khi áp dụng sáng kiến đã tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu, giảm tiêu hao máy móc thiết bị và nâng cao hiệu quả sản xuất”-anh Phong cho hay.

Trong khi đó, sáng kiến “Vệ sinh tuýp falling film bằng máy nén nước cao áp” thay thế cho phương pháp vệ sinh bằng nấu a xít. Theo anh Phong, hệ thống bốc hơi falling film trong quá trình nấu tẩy rửa bằng a xít không hiệu quả vì cặn bám trong thành tuýp rất nhiều làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, đồng thời cáu cặn lẫn vào trong siro ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất cũng như chất lượng đường thành phẩm.

Sau khi áp dụng phương pháp vệ sinh hệ thống bốc hơi falling film bằng máy nén nước cao áp, bề mặt các tuýp truyền nhiệt được vệ sinh sạch sẽ, nâng cao hiệu suất truyền nhiệt, tăng hiệu quả trong quá trình bốc hơi; qua đó, tiết kiệm một lượng lớn a xít trong quá trình nấu tẩy rửa cáu cặn nên lượng hóa chất thải ra môi trường giảm, tiết kiệm được chi phí mua hóa chất, hạn chế nấu a xít nên việc ăn mòn thiết bị cũng giảm; đồng thời, giúp tăng tuổi thọ của các bình bốc hơi.

Là người trực tiếp vệ sinh hệ thống bình bốc hơi falling film, ông Đào Hữu Nghĩa-Tổ trưởng Tổ hóa chế phân xưởng đường-thông tin: “Trước đây, hàng ngày, sau quá trình sản xuất tẩy rửa, vệ sinh hệ thống bình bốc hơi falling film bằng công đoạn nấu a xít, chúng tôi phải tốn nhiều thời gian, công sức để làm sạch bình. Sau khi anh Phong cải tiến hệ thống tẩy rửa, việc vệ sinh 18 bình bốc hơi falling film bằng máy nén nước cao áp đã rút ngắn được hơn 1 giờ; quá trình tẩy rửa, vệ sinh cũng không tốn nhiều công lao động. Chúng tôi rất ủng hộ sáng kiến này của anh Phong”.

Với 2 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, anh Phong đã làm lợi cho Nhà máy hơn 200 triệu đồng/năm. Anh chia sẻ: “Trong công việc, tôi luôn quan sát một cách chi tiết, phát hiện những bất cập trong sản xuất, trong từng bộ phận máy móc để từ đó tìm ý tưởng, sáng kiến giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, giảm tiêu hao máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Ông Nguyễn Đình Hà-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê-nhận xét: Anh Nguyễn Tiến Phong là đảng viên gương mẫu và là “cây sáng kiến”. Không những thế, trong vai trò là Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phân xưởng đường, anh luôn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua sản xuất; đồng thời, luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hay khi gặp hoạn nạn; động viên và hướng dẫn những công nhân mới nâng cao tay nghề để làm việc hiệu quả hơn.

Với những cố gắng đó, nhiều năm liền, anh Phong đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh còn được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khen thưởng là đảng viên xuất sắc 5 năm liên tục (2018-2022) và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2022.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000).