Gỡ khó cho người trồng hồ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo báo cáo của các chi nhánh ngân hàng, dư nợ cho vay trồng, chăm sóc hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đến nay là 4.382 tỷ đồng, chiếm trên 5% tổng dư nợ toàn tỉnh. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là 3.375 tỷ đồng, chiếm 77%; dư nợ trung-dài hạn 1.007 tỷ đồng, chiếm 23%. Nợ xấu là 186 tỷ đồng, chiếm 4,2% dư nợ cho vay trồng, chăm sóc hồ tiêu.
Lời tòa soạn: Tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI vừa qua, vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đặc biệt quan tâm là việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người trồng hồ tiêu có diện tích bị thiệt hại do dịch bệnh. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN VĂN CƯ-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh.
Người trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi. Ảnh: S.C
Người trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi. Ảnh: S.C
* P.V: Xin ông cho biết về tình hình đầu tư tín dụng của ngành Ngân hàng đối với cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh?
- Ông NGUYỄN VĂN CƯ: Hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực của Gia Lai, có giá trị xuất khẩu cao và mang lại hiệu quả cho người trồng, đặc biệt trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê. Do đó, trong những năm qua, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia đầu tư vốn tín dụng để hỗ trợ người dân đầu tư phát triển sản xuất.
Theo báo cáo của các chi nhánh ngân hàng, dư nợ cho vay trồng, chăm sóc hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đến nay là 4.382 tỷ đồng, chiếm trên 5% tổng dư nợ toàn tỉnh. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là 3.375 tỷ đồng, chiếm 77%; dư nợ trung-dài hạn 1.007 tỷ đồng, chiếm 23%. Nợ xấu là 186 tỷ đồng, chiếm 4,2% dư nợ cho vay trồng, chăm sóc hồ tiêu.
* P.V: Trước những khó khăn, thiệt hại của người trồng hồ tiêu, ngành Ngân hàng đã có những hỗ trợ gì cho người dân, thưa ông?
- Ông NGUYỄN VĂN CƯ: Thời gian gần đây, một số vườn hồ tiêu ở các huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông... nhiễm bệnh chết. Cùng với đó, giá hồ tiêu trên thị trường giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người dân, đặc biệt là những hộ dân có vay vốn ngân hàng, dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư kêu cứu, đề nghị ngành Ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ.
Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ và Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, các chi nhánh ngân hàng đã tiến hành hỗ trợ cho 442 khách hàng. Trong đó, số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 81,2 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 41,1 tỷ đồng và cho vay mới 120 tỷ đồng.
* P.V: Nguyện vọng của người dân là muốn được khoanh nợ, xóa nợ. Vì sao cho đến nay ngành Ngân hàng chưa thực hiện được vấn đề này, thưa ông?
- Ông NGUYỄN VĂN CƯ: Một số hộ dân bị thiệt hại vườn cây, khó khăn trong trả nợ có nguyện vọng muốn được khoanh nợ, xóa nợ. Đó là nguyện vọng chính đáng của người dân và ngành Ngân hàng hết sức thông cảm, chia sẻ. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 55 của Chính phủ, trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản công bố thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng và tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt hại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của UBND cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức tín dụng được thực hiện khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại trong thời gian tối đa 2 năm và các khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng không thu được do đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng.
Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT thì tỉnh ta chưa đủ điều kiện để công bố dịch bệnh trên phạm vi rộng. Do đó, ngành Ngân hàng chưa có cơ sở để tiến hành khoanh nợ.
* P.V: Trong bối cảnh hiện nay, ngành Ngân hàng có giải pháp nào để tiếp tục hỗ trợ người trồng hồ tiêu bị thiệt hại, thưa ông?
- Ông NGUYỄN VĂN CƯ: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đang chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng. Phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, thống kê, phân loại cụ thể theo từng nhóm khách hàng để có giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều chỉnh giảm lãi suất, tiếp tục cho vay mới để khôi phục sản xuất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp với UBND các huyện và các sở, ngành chức năng để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân.
* P.V: Cảm ơn ông!
Sơn Ca (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null