Gmail tích hợp AI bắt chước phong cách viết email của người dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Google vừa nâng cấp trợ lý AI Gemini tích hợp trong Gmail với khả năng mới, thay vì chỉ hỗ trợ viết email theo mẫu chung, Gemini nay có thể học cách hành văn, giọng điệu và phong cách giao tiếp của người dùng để tạo ra các email giống như chính họ viết.

Tính năng mới nằm trong công cụ “Help me write” của Gmail, Gemini sẽ phân tích các email trước đây, cách dùng từ, độ dài câu, cách chào hỏi hay kết thúc thư để tạo phản hồi phù hợp với từng cá nhân. Điều này giúp email trở nên tự nhiên hơn, tránh cảm giác “máy móc” vốn thường thấy ở các công cụ AI tạo văn bản hiện nay.

gmail-tich-hop-ai-gemini-hoc-phong-cach-viet-email.jpg
Gemini tiếp tục mang đến khả năng mới cho Gmail. Ảnh: Google

Không chỉ hỗ trợ soạn thư, Gemini còn có thể truy cập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái Google như Gmail, Calendar hay Drive để đưa ra phản hồi thông minh hơn. Chẳng hạn, AI có thể tự động tóm tắt chuỗi email dài, nhắc lịch hẹn liên quan hoặc gợi ý nội dung phản hồi dựa trên bối cảnh công việc.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng kéo theo nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Một số chuyên gia cảnh báo việc AI đọc và phân tích email cá nhân có thể khiến người dùng bị thu thập quá nhiều dữ liệu.

Trước đó, nhiều báo cáo cho biết Gemini là một trong những chatbot AI thu thập lượng dữ liệu người dùng lớn nhất hiện nay, bao gồm nội dung email, lịch sử hoạt động và thông tin cá nhân khác để phục vụ khả năng cá nhân hóa.

Google cho biết người dùng có thể quản lý hoặc tắt các ứng dụng được kết nối với Gemini thông qua phần cài đặt tài khoản. Hãng cũng nhấn mạnh AI chỉ truy cập dữ liệu khi được người dùng cho phép và mọi thông tin đều tuân theo chính sách bảo mật của Google Workspace.

Dù còn gây tranh cãi, giới công nghệ nhận định đây là bước tiến lớn trong cuộc đua AI văn phòng. Việc trợ lý ảo có thể “bắt chước” phong cách giao tiếp cá nhân được xem là xu hướng mới, giúp AI ngày càng giống một thư ký số thực thụ thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ đơn giản.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null