Giao ban công tác biên phòng quý I-năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 28-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I-năm 2024. Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của các cấp, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Bộ Chỉ huy xử lý hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và tăng cường an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm đạt kết quả tốt, điển hình đã xác lập, đấu tranh thành công 1 Chuyên án GL124p, bắt giữ 1 vụ/2 đối tượng, tang vật thu giữ 155 kg Pháo; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh trao thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Quốc Vinh

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh trao thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Quốc Vinh

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng hình ảnh của lực lượng BĐBP tỉnh. Công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến, tạo sự đột phá sau khi Bộ Chỉ huy chỉ đạo quyết liệt. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính... cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội tiếp tục được nâng lên. Xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã trao thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.