Bộ đội Biên phòng hiệp đồng bảo vệ biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh còn chú trọng phối hợp, hiệp đồng trong việc ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng ký kết quy chế phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho hay: Việc ký kết chương trình phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp giữa các đồn Biên phòng là hoạt động mang tính thường xuyên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, mới đây, 3 đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Đức Cơ gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã xây dựng kế hoạch, ký kết quy chế phối hợp hiệp đồng bảo vệ vùng biên giới tiếp giáp năm 2024.

Theo đó, các đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm công tác giao ban, trao đổi tình hình; hiệp đồng tuần tra, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi có vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới giáp ranh, các đơn vị sẽ kịp thời thông báo cho nhau, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các lực lượng liên quan để giải quyết.

Các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ia Nan và Ia Pnôn ký kết phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh: T.D

Các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ia Nan và Ia Pnôn ký kết phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh: T.D

“3 đồn được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 35,5 km đang trong quá trình phân giới cắm mốc trên thực địa, tiếp giáp với 2 xã Pó Nhầy và Oyatung (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Năm 2023, 3 đồn đã trao đổi 23 lần, trực tiếp qua điện thoại 37 lần, tuần tra chung khu vực tiếp giáp 24 lần với 294 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới 3 đồn quản lý được giữ vững ổn định. Năm 2024, chúng tôi đã cùng nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để đưa ra phương án khắc phục. Chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi thông tin để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới trong thời gian tới”-Trung tá Lê Hồng Tuấn chia sẻ.

Còn Trung tá Nguyễn Quang Công-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn thì cho biết: Trên thực tế, việc triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp gặp không ít khó khăn. Vào mùa mưa, đường sá lầy lội, nước sông suối dâng cao khiến việc đi lại rất vất vả. Mùa khô thì nóng nực, thiếu nước sạch khiến các tổ chốt trên biên giới gặp khó trong sinh hoạt hàng ngày.

Hiện 3 đơn vị quán triệt nghiêm túc, sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp; chỉ đạo các chốt và đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, trao đổi thông tin để báo cáo ban chỉ huy đồn xử lý hiệu quả, đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mỗi đơn vị được phân công quản lý.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuần tra chung ở khu vực biên giới tiếp giáp và chưa phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật.

Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra chung. Ảnh: T.D

Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra chung. Ảnh: T.D

Bên cạnh thực hiện theo kế hoạch tuần tra chung tại khu vực biên giới tiếp giáp năm 2024 với 5 nhóm nhiệm vụ chính gồm: làm tốt công tác nắm và trao đổi tình hình, tuần tra và kiểm soát khu vực tiếp giáp, đấu tranh phòng-chống tội phạm, xử lý vụ việc xảy ra trên biên giới tiếp giáp, trong phòng-chống thiên tai, các đồn Biên phòng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy chế bảo vệ biên giới.

Ông Nguyễn Văn Đức-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Nan-thông tin: Những năm qua, Đảng ủy và UBND xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ia Nan trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong đó, 2 bên chú trọng tuyên truyền cho người dân về quy chế biên giới, không xâm lấn, xâm canh ở khu vực biên giới chưa được cắm mốc do Đồn Biên phòng quản lý. Hoạt động tuyên truyền bao gồm chuyên đề hoặc lồng ghép trong các đợt sinh hoạt ở địa phương, nhất là ở 3 làng có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Nhờ vậy mà thời gian qua, các vụ việc vi phạm các quy định pháp luật ở khu vực biên giới được kéo giảm, ý thức người dân được nâng cao hơn.

Đại tá Nguyễn Minh Tòng-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-thông tin: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo việc ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa các đồn phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP. Sau khi ký kết, các đồn triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả cao, nhất là kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới tiếp giáp; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra ở 2 bên biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null