Giải cứu 2 cô gái bị lừa bán ra nước ngoài lúc 14 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 2 cô gái ở tỉnh Lào Cai bị lừa bán ra nước ngoài làm việc lúc 14 tuổi.

Ngày 31.5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam và tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công 2 cô gái bị lừa bán ra nước ngoài, đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).

2 cô gái vừa được các lực lượng chức năng giải cứu đưa về Việt Nam. Ảnh: Tân Kỳ

2 cô gái vừa được các lực lượng chức năng giải cứu đưa về Việt Nam. Ảnh: Tân Kỳ

2 nạn nhân là N.T.T và L.T.H (cùng 19 tuổi, người dân tộc Phù Lá, đều ngụ tại xã Tả Phời, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo lời kể của nạn nhân, cuối năm 2019, khi vừa học hết lớp 7, N.T.T và L.T.H đã bị kẻ xấu lừa bán qua Trung Quốc làm việc. Cả 2 sau đó tiếp tục bị bán qua Myanmar và tháng 12.2023 thì bị bán sang Đặc khu Bò Kẹo (Lào).

Nơi đất khách quê người, 2 cô gái bị ép buộc làm việc, bị đánh đập, ngược đãi thể xác, tinh thần và không được trả tiền công. 2 nạn nhân sau đó đã cầu cứu với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ, bàn giao 2 cô gái vừa được giải cứu cho tổ chức Trẻ em Rồng Xanh chăm sóc để ổn định tâm lý trước khi trở về với gia đình.

Trước đó, từ cuối tháng 3 đến ngày 9.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành giải cứu thành công 5 vụ với 14 nạn nhân (quê ở TP.HCM, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Điện Biên, Tây Ninh, Bắc Ninh, Kiên Giang) bị lừa bán ra nước ngoài, đưa họ về Việt Nam an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null