Giá tiêu tăng vọt nhờ Trung Quốc đột ngột tăng mua tiêu của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá tiêu trong nước tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng ở một diễn biến khác Việt Nam cũng đang là thị trường mua nhiều tiêu nhất của Campuchia.

Giá tiêu trong nước tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa đang tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng.

Cụ thể, giá tiêu đen tại thị trường nội địa tăng từ 1.500 – 2.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 30/5/2022, lên mức 72.000 - 75.500 đồng/kg. Giá tiêu trắng ở mức 111.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 5/2022.

Thời điểm hiện tại giá tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay.


 

Giá tiêu trong nước tăng trở lại trong những ngày đầu tháng 6/2022. Trong ảnh: Nông dân Gia Lai thu hoạch tiêu. Ảnh: Trần Hiền
Giá tiêu trong nước tăng trở lại trong những ngày đầu tháng 6/2022. Trong ảnh: Nông dân Gia Lai thu hoạch tiêu. Ảnh: Trần Hiền


Doanh nghiệp đã dự trữ đủ lượng hàng để sản xuất và xuất khẩu nên lực mua chậm và yếu hơn so với diễn biến của thị trường.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt 21.840 tấn, trị giá 98,4 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 13,7% về trị giá so với tháng 4/2022, so với tháng 5/2021 giảm 21,3% về lượng, nhưng tăng 3,4% về trị giá.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 99.540 tấn, trị giá 460,54 triệu USD, giảm 17,8% về lượng, nhưng tăng 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 4.504 USD/ tấn, giảm 2,7% so với tháng 4/2022, nhưng tăng 31,4% so với tháng 5/2021.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 4.627 USD/tấn, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam hạ giá tiêu thu mua ở Campuchia

Trong khi giá tiêu trong nước đang tăng thì Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng nhập khẩu tiêu từ Campuchia nhưng đang hạ giá tiêu thu mua từ Campuchia.

Theo Khmer Times, trong 4 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu 3.834,67 tấn hạt tiêu, đánh dấu mức tăng 79,03% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là nước mua hạt tiêu lớn nhất của Campuchia trong tháng 1-tháng 4, ở mức 3.540,01 tấn, tương đương 92,32%.

 Tiêu ở Campuchia được thu hoạch bằng tay từ tháng 1 đến tháng 5, trước khi có gió mùa Tây Nam kéo theo mùa mưa từ giữa tháng 5.

Tại thời điểm này, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF) Mak Ny cho rằng nông dân ở một số khu vực vẫn chưa hoàn thành vụ thu hoạch do mưa lớn và thiếu lao động.

Trong mùa thu hoạch cao điểm, giá tiêu giảm xuống trung bình 13.000 riel (3,20 USD)/ kg, từ mức 16.000 riel hồi tháng 1, ông nói thêm rằng sản lượng từ đầu năm đến nay đã đạt 60-70%, tăng hơn 20.000 tấn, mức thường được ghi nhận mỗi năm.

Việt Nam là khách hàng chính của Campuchia. Tuy nhiên, Việt Nam đã hạ giá hạt tiêu thu mua của Campuchia.

Hiện nay, Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia đang liên kết các nông dân lại với nhau và tìm kiếm các nhà xuất khẩu để mua tiêu trực tiếp từ người trồng tiêu mà không cần phải phụ thuộc vào các thương lái Việt Nam.



https://danviet.vn/gia-tieu-viet-nam-dang-tang-nhung-viet-nam-giam-gia-tieu-mua-cua-campuchia-20220616101736968.htm

Theo P.V (Dân Việt)

 

Có thể bạn quan tâm

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho 80 lãnh đạo quản lý hợp tác xã

Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho 80 lãnh đạo quản lý hợp tác xã

(GLO)-Từ ngày 27 đến 29-5, tại TP. Pleiku, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung-Tây Nguyên tổ chức tập huấn “Quản trị chiến lược và nâng cao năng lực lãnh đạo HTX” cho 80 học viên là lãnh đạo các HTX trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

(GLO)- Những năm gần đây, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã nghiên cứu, lai tạo một số giống lúa địa phương có năng suất, chất lượng cao. Trong đó, 2 giống lúa mới là Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai được kỳ vọng sẽ nhân rộng trong vụ mùa 2025.

null