Gia Lai: Tư vấn pháp luật cho 200 cán bộ, hội viên phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-11, tại TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật cho 200 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn TP. Pleiku. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11).

Tại hội nghị, các tư vấn viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) phổ biến đến cán bộ, hội viên phụ nữ các văn bản pháp luật mới, Luật phòng-chống bạo lực gia đình năm 2022. Qua đó giúp chị em cập nhật những quy định mới của pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Nhiều câu hỏi được cán bộ, hội viên, phụ nữ đặt ra liên quan đến pháp luật về hôn nhân, bạo lực gia đình cũng được báo cáo viên giải đáp, tư vấn cụ thể, rõ ràng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại hội nghị, bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật được các cấp hội triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực như: chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 170 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 16.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó có trên 5.000 hội viên là người dân tộc thiểu số.

Các cấp hội cũng phát hiện, lên tiếng 95 vụ vi phạm đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; tham gia hòa giải thành công hơn 200 vụ/việc tại cơ sở; duy trì trên 1.000 mô hình địa chỉ tin cậy để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Trong đó, thành lập mới theo Dự án 8 là 24 mô hình.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn chị em tiếp thu những kiến thức pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, mạnh dạn trao đổi các vấn đề còn vướng mắc, bức xúc trong quá trình thực hiện pháp luật tại nơi cư trú để các ngành giải đáp. Mỗi hội viên phụ nữ khi trở về địa phương sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền cho người thân trong gia đình, dòng họ và bà con lối xóm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp, Pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội”

Có thể bạn quan tâm

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại, trong đó có kẻ từng đâm trọng thương 2 cán bộ Công an ở Gia Lai

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

(GLO)- Sáng 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với chủ đề: “Phòng, chống xâm hại trực tuyến” cho gần 1.300 học sinh khối lớp 11 và 12 Trường THPT Pleiku. Đây là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai chiến dịch.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

null