Phú Thiện tổ chức truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Hội LHPN huyện Phú Thiện phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và Ngày Quốc tế loại bỏ bạo lực gia đình (25-11) cho hơn 100 chị là cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Hoa Mai
Quang cảnh buổi truyền thông. Ảnh: Hoa Mai

Tại đây, cán bộ hội viên phụ nữ được các báo cáo viên tư vấn tác hại của bạo lực gia đình; kỹ năng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động hội viên phụ nữ cam kết không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi tham gia giao thông; phát quang, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, phơi nông sản... làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan, che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông.

Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phòng-chống bạo lực gia đình. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của tổ chức Hội trong bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em.

 

HOA MAI
 

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.