Vụ thu hồi 162 mỹ phẩm Mailisa: Hé lộ lỗ hổng hậu kiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Thẩm mỹ viện Mailisa bị rút khỏi thị trường, là đợt thu hồi lớn nhất của một doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các sai phạm liên quan Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare và hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai), và 6 người khác về tội buôn lậu.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh cùng các đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an
Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh cùng các đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Mỹ phẩm thu hồi kỷ lục của một doanh nghiệp

Kết quả điều tra ban đầu xác định các dòng mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa, gồm Doctor Magic, có nguồn gốc từ Quảng Châu (Trung Quốc), thuộc nhóm hàng giá rẻ, không đáp ứng tiêu chuẩn để được cấp chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Ba sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại hàng ngàn tỉ đồng lợi nhuận bất chính.

Trước khi Bộ Công an vào cuộc, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều nghi vấn về nguồn gốc mỹ phẩm Mailisa, đặc biệt là dòng Doctor Magic, với ý kiến cho rằng đây có thể là hàng Trung Quốc trôi nổi hoặc kem trộn.

Tuy nhiên, bà Mai khẳng định toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch từ Hồng Kông hơn 10 năm qua, được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành. Trong các buổi livestream, bà nhấn mạnh triết lý kinh doanh: "hàng hiệu - giá bình dân", "chất lượng thật, niềm tin thật". Các mẫu sản phẩm được gửi tới đơn vị kiểm nghiệm như Quatest 3 và Công ty Phân tích – Kiểm nghiệm Việt Tín, đối chiếu tại 2-3 nơi để đảm bảo minh bạch.

Sau 4 ngày vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt, ngày 25-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm của MK Skincare, khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng các sản phẩm.

Theo quyết định, 80 số tiếp nhận phiếu công bố tương ứng 162 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành trên phạm vi toàn quốc. Danh mục gồm nhiều dòng quen thuộc như Doctor Magic, Maika Beauty và các sản phẩm mang thương hiệu MK.

Đây được đánh giá là đợt thu hồi lớn nhất trong lĩnh vực mỹ phẩm nhiều năm qua, cũng là số lượng phiếu công bố bị thu hồi nhiều nhất đối với một doanh nghiệp trong một thời điểm.

Sau đó, chuỗi thẩm mỹ viện của Mailisa cũng ra thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28-11.

Trên mạng nhiều sản phẩm Doctor Magic được bán lại với giá rẻ
Trên mạng nhiều sản phẩm Doctor Magic được bán lại với giá rẻ

Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xuất hiện thông tin bán lại sản phẩm Doctor Magic với giá rẻ. Nhiều người băn khoăn có nên tiếp tục sử dụng hay không, trong khi không ít người còn thắc mắc về quy trình hoàn trả, hoàn tiền?.

Lỗ hổng hậu kiểm?

Theo Cục Quản lý Dược, cả nước hiện có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm đã được tiếp nhận phiếu công bố từ gần 2.500 cơ sở. Trong đó, 150.000 sản phẩm nhập khẩu do Cục tiếp nhận và 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước do Sở Y tế các địa phương xử lý.

Hoạt động công bố tuân theo Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và thông tư 06/2011/TT-BYT. Với mỹ phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ cần nộp trực tuyến phiếu công bố, giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu, cùng giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Trách nhiệm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả thuộc về tổ chức đứng tên công bố.

Bộ Y tế thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa
Bộ Y tế thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết hoạt động thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm hằng năm được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Tuy vậy, số cơ sở được hậu kiểm còn khá hạn chế.

Mỗi năm, Cục Quản lý Dược chỉ hậu kiểm 20–30 cơ sở, trong khi Sở Y tế các tỉnh, thành kiểm tra khoảng 300 cơ sở. Tính đến 17-11, Cục đã kiểm tra 35 cơ sở, gồm 23 kiểm tra đột xuất, xử phạt 11 đơn vị với hơn 1 tỉ đồng. Riêng năm 2025, có 9.296 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi phiếu công bố hoặc doanh nghiệp tự thu hồi, cho thấy mức độ phức tạp của thị trường.

Ông Hùng cho biết ngành mỹ phẩm Việt Nam đạt quy mô 2,3–2,5 tỉ USD năm 2024, tăng trưởng 10–15% mỗi năm. Lợi nhuận lớn khiến thị trường trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho hàng giả, hàng nhái, trong khi hoạt động tự chế và kinh doanh mỹ phẩm thủ công tràn lan gây áp lực lên cơ quan quản lý. Nhiều người tiêu dùng vẫn chủ quan với sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Bà Phan Thị Mai từng nhiều lần khẳng định chất lượng mỹ phẩm do Mailisa quảng bá
Bà Phan Thị Mai từng nhiều lần khẳng định chất lượng mỹ phẩm do Mailisa quảng bá

Hiện Việt Nam áp dụng cơ chế tự công bố với mỹ phẩm. Doanh nghiệp tự lập hồ sơ về thành phần, tiêu chuẩn chất lượng, tài liệu chứng minh an toàn… và nộp lên cơ quan quản lý. Khi hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận để sản phẩm được lưu hành.

Theo quy định, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, còn cơ quan quản lý chỉ kiểm tra khi sản phẩm đã lưu thông, thông qua hậu kiểm hoặc khi có phản ánh vi phạm.

Từ hàng loạt vụ sai phạm chất lượng mỹ phẩm thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần một hệ thống hậu kiểm đủ mạnh, tăng tần suất kiểm tra định kỳ, nhất là với nhóm sản phẩm nguy cơ cao.

Theo D.Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

null