Gia Lai tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28 và 29-7, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tổ chức Phiên chợ nông sản và Hội thi “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Gia Lai lần thứ II-2023. Sự kiện này nhằm tôn vinh các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, có tiềm năng mở rộng thị trường.

Đa dạng sản phẩm

Đến với phiên chợ nông sản và hội thi, Hội Nông dân 17 huyện, thị xã, thành phố đã lựa chọn 67 sản phẩm tiêu biểu của 64 hộ hội viên nông dân tham gia. Trong đó có 29 sản phẩm tươi sống gồm các loại trái cây như sầu riêng, na dai, chôm chôm, nhãn, ổi, bưởi, các loại rau củ, thịt heo, trứng vịt… và 38 sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến như cà phê, mật ong, yến sào, hạt điều, chanh dây, thịt bò khô, dược liệu, bột ngũ cốc…

Lấy cảm hứng từ món ăn truyền thống của người Jrai, cơ sở Bò một nắng Tuấn Hậu (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đã cho ra đời sản phẩm thịt bò gác bếp mang hương vị tự nhiên. Bà Đinh Thị Hậu-Chủ cơ sở-chia sẻ: “Ngay từ khi bắt đầu làm, chúng tôi đã đặt tiêu chí “3 sạch” (nguyên liệu sạch, chế biến sạch, bảo quản sạch) lên hàng đầu, áp dụng công nghệ máy móc vào sản xuất để giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Không những vậy, cơ sở còn luôn quan tâm quảng bá thương hiệu, hoàn thiện về bao bì, nhãn mác. Mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường 4-5 tấn sản phẩm. Tham gia hội thi giúp cơ sở rút ra được nhiều kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện sản phẩm hơn”.

Ban tổ chức chấm điểm trực tiếp sản phẩm trưng bày tại gian hàng. Ảnh: Vũ Thảo

Ban tổ chức chấm điểm trực tiếp sản phẩm trưng bày tại gian hàng. Ảnh: Vũ Thảo

Ông Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh-cho biết: Qua phiên chợ và hội thi cho thấy, các hộ hội viên nông dân ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các hộ hội viên cũng đã chú trọng khâu sơ chế, chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, các hộ đã áp dụng quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng, chú trọng xây dựng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, bao bì phù hợp, bắt mắt.

Còn bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh thì cho hay: “Năm nay, sản phẩm của hộ hội viên nông dân tham gia rất phong phú, đa dạng, thiên về sản phẩm hữu cơ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận về chất lượng như dưa lưới, sầu riêng, tổ yến, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo… Việc tham gia hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất cũng như người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”.

Tôn vinh sản phẩm có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao

Sau khi chấm điểm, Ban tổ chức Hội thi “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh đã quyết định chọn ra 34 sản phẩm để trao thưởng gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 22 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải nhất được trao cho sản phẩm bưởi da xanh của hộ hội viên Lưu Thị Thu Hường (buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) và bộ sản phẩm yến tinh chế Minh Huy của hộ hội viên Mạc Thị Cẩm Nhung (tổ 7, thị trấn Chư Sê).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải phụ (3 giải cho đơn vị có công tác chuẩn bị và tham gia tích cực; 1 giải cho đơn vị có gian hàng trang trí đẹp, đầy đủ, đa dạng sản phẩm nhất; 1 giải cho cá nhân thuyết trình hay nhất).

Sản phẩm bưởi da xanh của hộ hội viên Lưu Thị Thu Hường (ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) đạt giải nhất tại Hội thi. Ảnh: Vũ Thảo

Sản phẩm bưởi da xanh của hộ hội viên Lưu Thị Thu Hường (ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) đạt giải nhất tại Hội thi. Ảnh: Vũ Thảo

Vinh dự là 1 trong 2 hội viên đạt giải nhất tại hội thi, bà Lưu Thị Thu Hường phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi bắt đầu trồng bưởi da xanh từ năm 2018 trên diện tích 4 ha. Đến năm 2022, toàn bộ diện tích này đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ chăm sóc tốt theo quy trình nên chất lượng sản phẩm được đánh giá cao. Hàng năm, vào mùa thu hoạch, thương lái đến tận vườn để thu mua bưởi đưa đi tiêu thụ ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thái Bình, Ninh Bình. Năm vừa rồi, gia đình tôi thu được 70 tấn sản phẩm. Với giá bán dao động 15-20 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 800 triệu đồng. Thấy mô hình trồng bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đến tham quan, học hỏi. Đến nay, một số gia đình đã chuyển hướng sang trồng bưởi da xanh”.

Đạt giải khuyến khích với sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong, chị Đoàn Thị Thúy (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Trong quá trình sản xuất, tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm nên được người tiêu dùng đánh giá cao. Sản phẩm mật ong ngâm đông trùng hạ thảo của gia đình tôi đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021”.

Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho sản phẩm tham gia Hội thi. Ảnh: Vũ Thảo

Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho sản phẩm tham gia Hội thi. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đánh giá của bà Trần Thị Thủy-Trưởng ban Kinh tế-Xã hội Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban giám khảo hội thi, hầu hết sản phẩm tham gia hội thi đều đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn như: OCOP, VietGAP, hữu cơ, đạt chứng nhận nông sản an toàn của địa phương… Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia đã có sự đầu tư trang trí gian hàng đẹp, sản phẩm phong phú, đa dạng. “Hội thi nhằm tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giá trị cao, tiềm năng phát triển lớn. Qua đó, động viên, khích lệ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị. Hội thi cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ”-bà Thủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null