Trao 34 giải thưởng tại Hội thi "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" tỉnh Gia Lai lần thứ II-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 2 ngày (28 và 29-7) diễn ra Phiên chợ nông sản và Hội thi “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Gia Lai lần thứ II-2023, chiều 29-7, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, Hội Nông dân tỉnh đã bế mạc và trao thưởng cho các sản phẩm nông nghiệp tham gia hội thi.

Ban tổ chức đã chấm thi qua hồ sơ, thuyết trình về sản phẩm và chấm điểm trực tiếp sản phẩm trưng bày tại gian hàng. Ảnh: Vũ Thảo

Ban tổ chức đã chấm thi qua hồ sơ, thuyết trình về sản phẩm và chấm điểm trực tiếp sản phẩm trưng bày tại gian hàng. Ảnh: Vũ Thảo

Bằng hình thức chấm thi qua hồ sơ, thuyết trình về sản phẩm và chấm điểm trực tiếp sản phẩm trưng bày tại gian hàng, Ban tổ chức đã quyết định chọn ra 34 sản phẩm trong tổng số 67 sản phẩm của 64 hộ hội viên nông dân tham gia để trao thưởng.

Trong đó, 2 giải nhất được trao cho sản phẩm bưởi da xanh của hộ hội viên Lưu Thị Thu Hường (ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) và bộ sản phẩm Yến tinh chế Minh Huy của hộ hội viên Mạc Thị Cẩm Nhung (ở tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê); 4 giải nhì (2 giải thuộc nhóm sản phẩm tươi sống và 2 giải thuộc nhóm sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến); 6 giải ba (3 giải thuộc nhóm sản phẩm tươi sống và 3 giải thuộc nhóm sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến); 22 giải khuyến khích (5 giải thuộc nhóm sản phẩm tươi sống và 17 giải thuộc nhóm sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến).

Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho sản phẩm bưởi da xanh của hộ hội viên Lưu Thị Thu Hường (ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) và bộ sản phẩm Yến tinh chế Minh Huy của hộ hội viên Mạc Thị Cẩm Nhung (ở tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Ảnh: Vũ Thảo
Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho sản phẩm bưởi da xanh của hộ hội viên Lưu Thị Thu Hường (ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) và bộ sản phẩm Yến tinh chế Minh Huy của hộ hội viên Mạc Thị Cẩm Nhung (ở tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).
Ảnh: Vũ Thảo

Ban tổ chức còn trao 5 giải phụ (3 giải cho đơn vị có công tác chuẩn bị và tham gia tích cực; 1 giải cho đơn vị có gian hàng trang trí đẹp, đầy đủ, đa dạng loại sản phẩm nhất; 1 giải cho cá nhân thuyết trình hay nhất).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, qua Phiên chợ và Hội thi cho thấy, các đơn vị tham gia đã có sự đầu tư trang trí gian hàng đẹp, sản phẩm phong phú, đa dạng. Sản phẩm dự thi là những mặt hàng nông sản tiêu biểu do nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất ra, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng phát triển. Hầu hết đều là những sản phẩm đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn như: OCOP, VietGAP, hữu cơ, chứng nhận nông sản an toàn của địa phương…

Trao 4 giải nhì (2 giải thuộc nhóm sản phẩm tươi sống và 2 giải thuộc nhóm sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến). Ảnh: Vũ Thảo

Trao 4 giải nhì (2 giải thuộc nhóm sản phẩm tươi sống và 2 giải thuộc nhóm sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến). Ảnh: Vũ Thảo

Thông qua Phiên chợ nông sản và Hội thi là hoạt động giúp cán bộ, hội viên nông dân học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

null