Gia Lai: Sản lượng điện sản xuất trong 2 tháng đầu năm giảm 6,13%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt 1.548,93 triệu kWh (đạt 13,18% kế hoạch, giảm 6,13% so với cùng kỳ năm 2024).

anh-vt.jpg
Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng ước đạt 1.548,93 triệu kWh (đạt 13,18% kế hoạch, giảm 6,13% so với cùng kỳ năm 2024). Ảnh: V.T

Nguyên nhân giảm do việc sản xuất điện của các nhà máy thủy điện lớn phụ thuộc vào điều độ điện lực. Trong đó, hoạt động sản xuất điện của 2 nhà máy thủy điện lớn là Ialy và Sê San 3 ước đạt 486,1 triệu kWh (giảm 10,84% so với cùng kỳ); Nhà máy thủy điện Sê San 4 ước đạt 129,14 triệu kwh (giảm 5,89% so với cùng kỳ).

Trong tháng 2-2025, Sở Công thương Gia Lai đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực năng lượng như triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; cung cấp thông tin xây dựng “Đề án tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển và lưu trữ năng lượng tái tạo vùng Tây Nguyên”; rà soát hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất lớn xây dựng trên đất nông nghiệp dưới mô hình trang trại; tham gia ý kiến đối với đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII…

Hiện Sở Công thương đang tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư dự án điện gió hoàn thiện thủ tục hồ sơ để phấn đấu đóng điện, đưa vào vận hành thương mại 384 MW điện gió đã xây dựng hoàn thành (gồm 2 phần dự án với tổng công suất 139 MW và 3 dự án với tổng công suất 245 MW) vào quý I-2025. Dự kiến khi các nhà máy điện gió đi vào hoạt động, cộng với việc Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng phát huy công suất sẽ đóng góp tăng thêm vào sản lượng điện trên địa bàn.

Kế hoạch năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn ước đạt khoảng 12.890 triệu kWh (tăng 8,25% so với 2024).

Có thể bạn quan tâm

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.