Gia Lai: Phát hiện xe chở gỗ quý, không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một vụ vận chuyển gỗ giáng hương (nhóm I) số lượng lớn không rõ nguồn gốc vừa bị cơ quan chức năng tỉnh phát hiện. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn “chảy máu” gỗ quý ra khỏi địa bàn tỉnh.
Lòng vòng đường đi của 33 cây giáng hương
Tối 19-7, tại chốt kiểm tra lâm sản của Chi cục Kiểm lâm tỉnh (xã Song An, thị xã An Khê), lực lượng Kiểm lâm phát hiện xe tải BKS 29C-915.21 kéo theo rơ-moóc BKS 29K-026.38 do tài xế Lê Mạnh Cường (SN 1982, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm phát hiện trên xe tải có 33 cây giáng hương và 1 cây vú sữa nguyên gốc, đường kính khoảng 20-30 cm. Ban đầu, tài xế Cường khai báo với lực lượng chức năng là vận chuyển số gỗ này từ xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) về Hà Nội. Tài xế Cường cũng đã xuất trình các giấy tờ liên quan gồm bản kê khai lâm sản và đơn xin vận chuyển lâm sản có xác nhận của UBND xã Ia Lang và kiểm lâm viên địa bàn xã Ia Lang tên Siu Bin (thuộc Hạt Kiểm lâm Đức Cơ). Chủ số gỗ nói trên là Nguyễn Văn Vỹ (SN 1979, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). 34 cây giáng hương và vú sữa này được trồng tại rẫy của bà Rơ Mah Bloa (xã Ia Lang). Người bán số gỗ trên là Chu Văn Hùng (trú tại làng Klũh, xã Ia Lang).
 Kiểm lâm tỉnh đang tạm giữ phương tiện và 34 cây gỗ giáng hương, vú sữa để điều tra làm rõ nguồn gốc. Ảnh: N.T
Kiểm lâm tỉnh đang tạm giữ phương tiện và 34 cây gỗ giáng hương, vú sữa để điều tra làm rõ nguồn gốc. Ảnh: N.T
Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, lực lượng Kiểm lâm phát hiện, kiểm lâm viên địa bàn xã Ia Lang không có người nào tên Siu Bin. Vì vậy, lực lượng Kiểm lâm đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số gỗ nói trên để xác minh nguồn gốc.
Ngày 20-7, lực lượng Kiểm lâm tỉnh phối hợp với chính quyền xã Ia Lang trực tiếp đến rẫy của bà Rơ Mah Bloa để xác minh và xác định trên đất rẫy của bà Bloa trước đó không trồng cây giáng hương và vú sữa. Trong rẫy của bà Bloa cũng không có dấu vết của việc đào đất để bứng số cây nói trên. Đến ngày 23-7, lực lượng Kiểm lâm tỉnh, chính quyền xã Ia Lang cùng với những người mua và bán cây giáng hương, vú sữa tiếp tục đến rẫy của bà Bloa để xác minh lại. Tại đây,  lực lượng chức năng phát hiện trên rẫy xuất hiện một số hố đất và cành, nhánh cây giáng hương. Dù vậy, dưới các hố đào không có rễ cây sót lại chứng minh các cây giáng hương từng sống ở đó. Qua làm việc, bà Bloa và ông Hùng đều thừa nhận, đây là những hố đất mới được đào sau ngày 20-7 và số cây giáng hương không được trồng tại đây.
Ông Hà Xuân Minh-Chủ tịch UBND xã Ia Lang xác nhận có vụ mua bán gỗ giáng hương, vú sữa trên địa bàn. “Đồng chí Kpuih Bơn-Phó Chủ tịch UBND xã đã ký xác nhận vào bản kê khai lâm sản của ông Chu Văn Hùng và hẹn 2 ngày sau sẽ kiểm tra nhưng vì mưa lớn khiến cây cầu trên đường dẫn vào rẫy bị ngập nên không thể đi vào. Còn số gỗ giáng hương này được khai thác từ vườn nào chúng tôi chưa biết. Ngoài ra, kiểm lâm địa bàn xã Ia Lang không phải tên Bin mà tên là Tài. Hiện UBND xã không lưu bản sao kê khai lâm sản của ông Hùng có ký xác nhận của ông Bơn”-ông Minh thông tin.
Ngăn chặn vận chuyển gỗ quý ra khỏi địa bàn
Liên quan tới vụ vận chuyển 34 cây giáng hương và vú sữa nói trên, ông Dương Hoàng Nguyện-Trưởng phòng Thanh tra pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) cho biết: Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với chính quyền xã Ia Lang và Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ để điều tra, xác minh nguồn gốc số gỗ trên. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn ngừa tình trạng vận chuyển cây gỗ quý trên địa bàn tỉnh đi nơi khác.
Còn ông Trịnh Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ thì cho hay: Sau khi nhận thông tin về vụ việc 34 cây gỗ giáng hương và vú sữa đang bị tạm giữ tại chốt kiểm tra lâm sản xã Song An có nguồn gốc ở xã Ia Lang, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Ia Lang kiểm tra thực tế để xác minh, sau đó báo cáo bằng văn bản cho huyện. Hiện lực lượng Kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và xã Ia Lang gấp rút làm sáng tỏ vụ việc này.
Cũng theo ông Thành, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã và Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn ngừa tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là việc vận chuyển cây gỗ quý ra khỏi địa bàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc trong các số báo tới.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null