Gia Lai phấn đấu trở thành vùng động lực của Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-7-2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng xây dựng tỉnh trở thành vùng động lực của Tây Nguyên.
Mục tiêu quy hoạch tỉnh là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; trong đó có tính đến điều kiện đặc trưng của địa phương. Đây là công cụ để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, đây là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển. Quy hoạch tỉnh cũng là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường. 
Trước đó, tại hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: “Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhanh hơn, đảm bảo hiệu quả và bền vững, đạt được mục tiêu tăng trưởng đạt mức 11-12%/năm, trong những năm tiếp theo cần phải nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh. Đây là việc làm cần thiết và cấp bách, là đòi hỏi cấp thiết của nhân dân toàn tỉnh. Quy hoạch sẽ phải đánh giá hiện trạng kinh tế-xã hội của tỉnh từ trước tới nay đi đúng hướng chưa, vì phải đánh giá đầy đủ hiện trạng thì mới xác định được định hướng để có thể phát triển đột phá. Sau khi xác định được trụ cột trọng tâm để phát triển thì phải chỉ ra cho được nguồn lực nào là chủ yếu? Đồng thời, quy hoạch cũng đưa ra mục tiêu tới mốc năm 2030, kinh tế-xã hội Gia Lai tăng trưởng tới đâu và lúc đó cần rà soát điều chỉnh gì không?”. 
Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tỉnh sẽ phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh sẽ đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn như: FLC, Vingroup, THACO... Phấn đấu xây dựng ít nhất 6 trung tâm, viện nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi của các doanh nghiệp lớn như: Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty Nafood, Công ty OLAM, Công ty Mía đường An Khê… nhằm sản xuất giống mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp. 
Thời kỳ 2021-2030, tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm hữu cơ. Ảnh: Hà Duy
Thời kỳ 2021-2030, tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm hữu cơ. Ảnh: Hà Duy
Nói về điều này, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Gia Lai có những thế mạnh sẵn có về thổ nhưỡng, khí hậu và đa dạng các loại cây trồng, ngành nông nghiệp sẽ tập trung triển khai hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, có lợi thế về thị trường gắn với chế biến sâu phục vụ xuất khẩu, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp và những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành. Phấn đấu giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 20% trong cơ cấu ngành nông nghiệp”.
Đặc biệt, để kinh tế phát triển thì phải đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, chú trọng phát triển dịch vụ vận tải. Do vậy, tỉnh sẽ sớm triển khai nâng cấp Cảng Hàng không Pleiku và mở rộng phát triển các tuyến bay; nâng cấp quốc lộ 19, đầu tư đường cao tốc kết nối Kon Tum-Gia Lai-Bình Định, tạo sự kết nối giữa tỉnh với khu vực Duyên hải miền Trung và khu vực Tam giác phát triển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương.
Về xã hội, tỉnh sẽ xây dựng phương án về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Trong đó, xác định các mục tiêu về phân bổ lao động giữa các vùng, các mục tiêu định tính và các chỉ tiêu định lượng về thực hiện chương trình giải quyết việc làm như số việc làm trên địa bàn tỉnh hàng năm; các mục tiêu về định tính giảm nghèo bền vững và các chỉ tiêu về định lượng như tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều, xã nghèo, huyện nghèo...
Môi trường là 1 trong 3 trụ cột chính, do vậy quy hoạch sẽ đi sâu xác định các vấn đề về môi trường tự nhiên, sản xuất và đời sống, nông thôn và đô thị, khu và cụm công nghiệp. 
Với những định hướng cụ thể, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ góp phần đưa Gia Lai phát triển toàn diện, trở thành vùng động lực của Tây Nguyên. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, tỉnh bắt đầu triển khai các bước tiếp theo như: lập dự toán, tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị lập quy hoạch, sau đó mới triển khai lập quy hoạch với những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null