Gia Lai nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, phân luồng và hướng dẫn phương tiện di chuyển, đậu đỗ một cách khoa học.

Việc điều tiết giao thông được triển khai từ các tuyến cửa ngõ đến khu vực trung tâm đô thị Quy Nhơn, đảm bảo thuận tiện cho đại biểu, người dân và du khách tham dự.

Ngay từ sáng 26-3, tại đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), khu vực phía sau sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở tài xế taxi, xe dịch vụ và người dân hạn chế dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn tài xế về các vị trí dừng, đỗ xe đúng quy định dịp trước và trong Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: K.A
Cán bộ Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, hướng dẫn tài xế về các vị trí dừng, đỗ xe đúng quy định dịp trước và trong lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: K.A

Không chỉ nhắc nhở, lực lượng CSGT còn trực tiếp hướng dẫn tài xế lựa chọn vị trí dừng, đón trả khách phù hợp, tránh tình trạng dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông. Anh Nguyễn Văn Phô - tài xế taxi - chia sẻ: “Tại khu vực này, phương tiện ra vào liên tục. Nếu ai cũng dừng, đỗ tùy tiện thì rất dễ ùn ứ. Tôi sẽ chấp hành đúng quy định, đồng thời nhắc anh em tài xế cùng thực hiện để giao thông luôn thông thoáng, an toàn”.

Ghi nhận tại các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ khai mạc, lực lượng CSGT duy trì tuần tra liên tục, kết hợp nhắc nhở, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp. Trên các trục đường chính như: An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Ngô Mây… các tổ công tác linh hoạt điều tiết phương tiện, hạn chế tối đa tình trạng dồn ứ cục bộ.

Theo Phòng CSGT, lưu lượng người và phương tiện đổ về trung tâm trong thời gian diễn ra lễ khai mạc dự kiến rất lớn với khoảng 2.000 đại biểu và hơn 40.000 người dân, du khách. Trước áp lực này, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tổ chức phân luồng từ xa, kết hợp tuần tra cơ động và chốt chặn cố định.

Cụ thể, tại các tuyến đường trọng điểm như: Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Ngô Mây, Nguyễn Huệ… nhiều tổ tuần tra kiểm soát cơ động được bố trí để kịp thời hướng dẫn, điều tiết phương tiện. Trên đường Xuân Diệu, trục chính phục vụ đón, trả đại biểu, Phòng CSGT duy trì lực lượng tuần lưu thường xuyên nhằm giữ cho giao thông thông thoáng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trung tâm đô thị Quy Nhơn để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong dịp lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trung tâm đô thị Quy Nhơn để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong dịp lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: K.A

Phòng CSGT cũng tổ chức các chốt kiểm soát tại những nút giao quan trọng xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành; phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện cắt đường, kiểm soát phương tiện ra vào và chỉ cho phép xe làm nhiệm vụ, xe đại biểu, khách mời có phù hiệu lưu thông vào khu vực lễ. Việc điều tiết được triển khai theo từng khung giờ, phù hợp diễn biến thực tế, bảo đảm chặt chẽ nhưng linh hoạt.

Đáng chú ý, việc phân luồng không chỉ tập trung tại trung tâm mà còn triển khai từ các tuyến cửa ngõ, hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế, hạn chế xe tải, xe khách đi vào nội đô trong giờ cao điểm.

logo-du-lich-gia-lai-2026.jpg

Cùng với đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đặc biệt là dừng, đỗ không đúng quy định tại các tuyến trọng điểm. Các trường hợp vi phạm được nhắc nhở, yêu cầu di chuyển kịp thời, không để phát sinh điểm ùn tắc. Việc xử lý được thực hiện linh hoạt, phù hợp từng thời điểm, góp phần duy trì ổn định trật tự ATGT.

Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng phòng CSGT - cho hay: 100% cán bộ, chiến sĩ được bố trí ứng trực, bám sát địa bàn, kiểm soát chặt các khu vực trọng điểm và linh hoạt điều tiết theo tình hình thực tế; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giữ cho giao thông ổn định, thông suốt.

“Chúng tôi đặt yêu cầu kiểm soát chặt, điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế, đồng bộ giữa các lực lượng, chủ động từ sớm và giữ giao thông ổn định, thông suốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc” - Thượng tá Ngô Đức Hoài nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lực lượng hợp lý và tinh thần trách nhiệm cao, công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN
VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null