Tăng cường kiểm tra kinh doanh thực phẩm phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã triển khai 10 tổ chuyên ngành đi kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm là sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên địa bàn các phường ở phía Đông tỉnh.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho du khách trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, các tổ công tác đã đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra gần 1.000 cơ sở về việc chấp hành các quy định về niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa cũng như điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP, đặc sản phục vụ du khách trong dịp cao điểm.

Hoạt động kiểm tra được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, tập trung vào các khu vực đông khách du lịch, các tuyến đường chính, trung tâm thương mại, chợ, nhà hàng, khách sạn và các điểm kinh doanh đặc sản.

Bên cạnh hồ sơ, giấy tờ, lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm tra thực tế điều kiện bảo quản, trưng bày hàng hóa, hạn sử dụng; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

img-7362.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - chủ khách sạn Đông Tây ký cam kết niêm yết giá và cho thuê đúng giá niêm yết. Ảnh: Hải Yến

Ghi nhận tại một số cơ sở kinh doanh cho thấy tinh thần chủ động, hợp tác của các đơn vị trong việc chấp hành quy định. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - chủ khách sạn Đông Tây (số 404 đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) cho biết: “Khách sạn có 26 phòng, chúng tôi thực hiện niêm yết giá công khai, dán số điện thoại đường dây nóng của lực lượng quản lý thị trường và ký cam kết không tăng giá trong dịp cao điểm. Đây cũng là cách để giữ uy tín và tạo niềm tin cho khách hàng”.

Tương tự, tại cửa hàng đặc sản Hương biển (Trung tâm thương mại Hoàn Cầu, số 7 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), chủ cơ sở đã ký cam kết chấp hành quy định với lực lượng quản lý thị trường; đồng thời niêm yết thông tin đường dây nóng để khách hàng phản ánh khi cần thiết. Các sản phẩm bày bán đều được chú trọng về nguồn gốc, nhãn mác, bảo đảm phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Ở góc độ người tiêu dùng, ông Nguyễn Mỹ (Việt kiều Mỹ về thăm gia đình tại phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi thường tìm mua đặc sản tại các cửa hàng có hóa đơn, chứng từ rõ ràng để có thể mang ra nước ngoài làm quà. Việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giúp tôi yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm”.

3-ong-my-trao-doi-to-10.jpg
Ông Nguyễn Mỹ (bìa phải) trao đổi cùng tổ công tác tại cửa hàng đặc sản Hương biển. Ảnh: Hải Yến

Theo ông Lê Minh Phúc - Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 10, trước khi triển khai, các tổ đã tiến hành rà soát, thống kê số lượng cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể.

“Chúng tôi vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở hiểu và chấp hành đúng quy định, hạn chế vi phạm. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Phúc cho biết.

Việc triển khai kế hoạch không chỉ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo dựng niềm tin cho du khách khi đến với Gia Lai. Đây cũng là giải pháp quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt bạn bè trong và ngoài nước.

2-dan-bang-duong-day-nong.jpg
Các tổ kiểm tra dán bảng đường dây nóng, bảng cam kết tại các cửa hàng, khách sạn. Ảnh: Hải Yến

Song song với công tác kiểm tra, các tổ công tác cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, hướng đến hoạt động thương mại văn minh.

Việc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề lần này thể hiện quyết tâm của lực lượng quản lý thị trường trong việc siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định thị trường. Động thái này góp phần quan trọng vào thành công chung của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa.

Có thể bạn quan tâm

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.