Gia Lai sẽ ghi dấu với bạn bè quốc tế qua Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 không chỉ là sân chơi của các tài năng trẻ, mà còn là hành trình giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch Gia Lai. Ban tổ chức mong muốn tạo nên “ngày hội bóng đá” giàu trải nghiệm, kết nối và khơi dậy đam mê cho các cầu thủ trẻ.

ng-tan-anh-2-6496.jpg
Ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Phó trưởng Ban tổ chức Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Ảnh: Thanh Sáng

Không khí Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang nóng dần lên khi các đội bóng quốc tế lần lượt có mặt tại Pleiku.

Dịp này, ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Phó trưởng Ban tổ chức giải đã có cuộc trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về hành trình chuẩn bị cho Festival, kỳ vọng với bóng đá trẻ và mong muốn quảng bá hình ảnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Vì sao Ban tổ chức lựa chọn mô hình “Festival bóng đá” thay vì chỉ là một giải đấu thông thường, thưa ông?

Đây là lứa tuổi các em mới bắt đầu bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, nên ngoài chuyên môn, chúng tôi muốn các em có thêm cơ hội giao lưu văn hóa, kết nối với bạn bè quốc tế và khám phá Gia Lai.

Vì vậy, Festival không chỉ là thi đấu bóng đá mà còn là một hành trình trải nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ.

Theo ông, điều gì sẽ tạo nên sự khác biệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 so với các giải trẻ khác?

Festival năm nay có quy mô khá lớn với 12 đội bóng, trong đó có 7 đội quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào.

Điểm đặc biệt là các đội đều được thi đấu nhiều trận. Các đội bóng vượt qua vòng loại sẽ thi đấu giành huy chương và giải thưởng lên tới 41.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Những đội bóng không lọt vào tứ kết vẫn tiếp tục được thi đấu để tranh giải từ hạng 5 đến hạng 12. Theo đó, tại giải này đội thi đấu ít nhất là 5 trận và đội thi đấu nhiều nhất là 7 trận đấu. Điều này giúp tăng cơ hội cọ xát và học hỏi.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, gala dinner để các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm đáng nhớ.

Với các cầu thủ U14 Việt Nam, việc được thi đấu với những đội bóng quốc tế đến từ các nền bóng đá phát triển mang lại giá trị như thế nào?

Việc được cọ xát quốc tế từ sớm rất quan trọng với cầu thủ trẻ. Lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trước đây cũng từng được tạo điều kiện tham dự nhiều giải quốc tế và điều đó giúp các bạn trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều.

Chúng tôi hy vọng Festival lần này sẽ tiếp tục giúp các cầu thủ trẻ phát triển chuyên môn tốt hơn.

690712791-1517105430080166-3916030730345400239-n.jpg
Đội tuyển U14 LPBanks Hoàng Anh Gia Lai tham gia Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC

Ông kỳ vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ học hỏi được gì từ sân chơi quốc tế lần này?

Chúng tôi kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu tự tin, cống hiến và học hỏi được nhiều điều từ các đội bóng quốc tế. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần thi đấu, sự trưởng thành và bản lĩnh của các em sau giải đấu này.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 có ý nghĩa như thế nào với Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, thưa ông?

z7804551757123-80a172ab3274494bac0610f8f929afad.jpg
Các linh vật Voi Anh Chiêng, Bé Sóng và Hổ Bi-Rai tham gia quảng bá cho Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 và du lịch của tỉnh nhà. Ảnh: ĐVCC

Đây là sự kiện rất ý nghĩa khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026. Chúng tôi mong muốn thông qua Festival Bóng đá Quốc tế U14 để giới thiệu hình ảnh Gia Lai thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Không chỉ là bóng đá, đây còn là cơ hội để quảng bá du lịch, con người và những nét đẹp của Gia Lai mới.

​Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 16-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku), Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có nhiều siêu phủi của làng bóng đá sân 7.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

(GLO)- Chiều 11-10, CLB Quy Nhơn United đã chia điểm với Huế trong trận đấu thuộc vòng 2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027. Trận đấu cho thấy đội bóng đất Võ vẫn chưa tạo được sự bứt phá, lối chơi còn nhiều điểm cần cải thiện để hướng đến những kết quả tích cực hơn.

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

(GLO)- Mấy năm gần đây, phong trào bóng đá ở xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Qua đó, địa phương từng bước tạo nguồn cầu thủ và để lại dấu ấn tại một số giải đấu cấp tỉnh.

null