Pyầu vươn lên từ gian khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Hạ tầng mở lối phát triển

Tuyến đường từ trung tâm xã Lơ Pang lên làng Pyầu dài khoảng 15 km, phải băng qua nhiều con dốc cao, uốn lượn theo triền núi. Hai bên đường là những cánh rừng tự nhiên nối tiếp rừng bạch đàn, keo lai, bời lời - những loại cây người dân trồng để phát triển kinh tế.

Đến trung tâm làng Pyầu, không khí buổi sớm dần nhộn nhịp theo nhịp sinh hoạt quen thuộc của bà con. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới xây khang trang, ông Teo - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pyầu - cho biết: Làng hiện có 147 hộ với 623 nhân khẩu, chủ yếu là người Bahnar.

Trước đây, khu vực này vốn là rừng và trảng cỏ, dân cư thưa thớt. Khoảng năm 1987, nhiều hộ từ làng Đê Kôn (xã Hra) và làng Chuk (xã Lơ Pang) đến sinh sống, hình thành cộng đồng dân cư ổn định.

pyau-khoi-sac-giua-dai-ngan.jpg
Nhờ được Nhà nước đầu tư, làng Pyầu ngày càng khởi sắc. Ảnh: R'Piên

Ông Teo kể, trước đây, việc đi lại của người dân làng Pyầu gặp rất nhiều khó khăn do chưa có đường giao thông. Muốn xuống trung tâm xã, bà con phải men theo lối mòn, băng rừng rất vất vả.

Năm 2006, người dân trong làng đã tự góp sức mở tuyến đường đất ra tỉnh lộ 666. Thế nhưng, việc xuống trung tâm xã mua vật tư nông nghiệp hay đưa con em đến trường vẫn là hành trình gian nan.

“Năm 2019, tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông đến tận làng. Người dân trong làng cùng các đơn vị lực lượng vũ trang góp công xây dựng để tuyến đường hoàn thành.

Từ ngày có con đường khang trang, việc giao thương thuận lợi, sản xuất có điều kiện mở rộng, đời sống người dân dần khởi sắc hơn nhiều” - ông Teo chia sẻ.

4.jpg
Giao thông mở lối giúp người dân làng Pyầu đi lại, vận chuyển nông sản ngày càng thuận tiện hơn. Ảnh: D.Đ

Đến nay, Pyầu đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường nội làng được đầu tư từng bước, điện lưới quốc gia kéo đến từng hộ dân, sóng điện thoại và internet ổn định hơn.

Nguồn nước sinh hoạt được cải thiện; các công trình dân sinh như nhà văn hóa, điểm trường học được đầu tư giúp việc sinh hoạt và học tập thuận tiện hơn trước. Khoảng cách giữa Pyầu với bên ngoài vì thế không chỉ được rút ngắn về địa lý mà còn cả về cơ hội phát triển.

Để Pyầu xanh mãi

Trên những sườn núi ở Pyầu, người dân đã từng bước thay đổi cách làm ăn theo hướng hiệu quả hơn. Từ chỗ chủ yếu trồng cây ngắn ngày, nhiều hộ mạnh dạn chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, từng bước ổn định sinh kế.

3.jpg
Nhiều hộ dân làng Pyầu đã đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, góp phần giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: D.Đ

Cơ cấu cây trồng của làng ngày càng đa dạng với khoảng 500 ha lúa, bắp lai, mì cao sản; 30 ha cà phê xen canh chanh dây; hơn 1.250 ha cây lấy gỗ như bời lời, bạch đàn, keo lai. Đáng chú ý, người dân còn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, góp phần giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đang cùng gia đình gieo lúa trên cánh đồng Tơ Ngar, bà Drum (người Bahnar) chia sẻ: "Trước đây, đời sống của dân làng chủ yếu dựa vào lúa 1 vụ, lúa nương nên khá bấp bênh. Từ khi giao thông thuận lợi hơn, gia đình tôi mạnh dạn mở rộng diện tích, trồng gần 9 sào lúa 2 vụ, đầu tư máy cày để giảm công lao động. Bên cạnh đó, tôi còn trồng thêm 1 ha cà phê. Mỗi năm, gia đình để dành hơn 150 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khấm khá".

Anh Hdưk là điển hình về thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở làng Pyầu. Anh đã cải tạo những diện tích đất trước đây canh tác kém hiệu quả rồi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Anh cũng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư trồng 6 sào cà phê xen chanh dây, 1 ha mì cao sản và lúa cùng 4 ha bời lời. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập gần 300 triệu đồng, xây dựng được nhà cửa khang trang.

Anh Hdưk chia sẻ: “Từ số vốn tích lũy được, tôi dự tính mở rộng thêm diện tích cà phê xen chanh dây để nâng cao thu nhập. Đồng thời, tôi cũng đầu tư mua thêm máy móc phục vụ sản xuất cho đỡ vất vả và phát triển thêm đàn bò để chăn nuôi, từng bước ổn định, nâng cao đời sống gia đình”.

2.jpg
Cán bộ xã Lơ Pang và làng Pyầu hướng dẫn anh Hdưk phương pháp trồng xen cây cà phê và chanh dây. Ảnh: D.Đ

Có thể thấy, ở vùng đất xa trung tâm như Pyầu, sinh kế ổn định chính là thước đo rõ nét nhất của sự đổi thay. Khi thu nhập được nâng lên, nhà cửa khang trang hơn, con em được học hành đầy đủ, những lo toan thường nhật của người dân cũng dần vơi đi. Từ những chuyển biến bình dị ấy, diện mạo của làng cũng thay đổi từng ngày, lặng lẽ nhưng bền vững, tạo nên sức sống mới giữa đại ngàn.

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang - khẳng định: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng làng Pyầu từng bước được đầu tư hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, cuộc sống ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, làng hiện vẫn còn 45 hộ nghèo và 63 hộ cận nghèo.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, vận động người dân đẩy mạnh sản xuất, đưa giống mới vào canh tác, cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu và các loại cây công nghiệp khác.

Đồng thời, xã sẽ phối hợp với các ngân hàng rà soát, hỗ trợ kịp thời cho các hộ khó khăn vay vốn. Bên cạnh đó, địa phương sẽ đề nghị các đơn vị kết nghĩa với làng Pyầu đồng hành, hỗ trợ học sinh và hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống” - ông Lợi cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.