(GLO)- Ngày 16-10, tại thôn Bình Trang, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương phối hợp cùng hệ thống chính trị thôn phát động giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Đây là đơn vị được tổ chức điểm để nhân rộng ra các thôn, buôn trên địa bàn xã.
(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.
(GLO)- Sau 3 năm xây dựng, dự án tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và tỉnh.
(GLO)- Đến nay, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 9/12 xã và 50 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.
(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, xã Trà Đa (TP. Pleiku) đang đẩy mạnh đô thị hóa với bộ mặt ngày càng khang trang, sạch đẹp.
(GLO)- Cầu treo làng Tung Ke (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bắc qua sông Ayun. Đây là cây cầu quan trọng trên trục đường giao thông chính của xã nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân bất an.
(GLO)- Việc triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đã mang lại những thay đổi lớn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Diện mạo nông thôn và đời sống của người dân nơi đây đang có nhiều khởi sắc.
(GLO)- Ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có các cuộc tiếp xúc cử tri huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Tại đây, cử tri 2 địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề cấp thiết.
(GLO)- Sau 6 tháng khởi công, tuyến đường từ xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đến quốc lộ 14 cơ bản thi công xong phần thô. Dự kiến tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.
(GLO)- Ngày 26-1, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Ngày 7-12, ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí (huyện Chư Păh) cho biết: Tuyến đường giao thông tại làng Rồi-đoạn qua suối Ia Nui có kết cấu bê tông xi măng rộng 3,5 m với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1-2024.
(GLO)- Mặc dù đã có đường giao thông dẫn vào khu sản xuất tại 2 xã Ia Sol và Chư A Thai (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), nhưng để rút ngắn khoảng cách, nhiều người dân ở thị trấn Phú Thiện vẫn bất chấp nguy hiểm chọn cách lội qua sông Ayun để đến khu vực vườn rẫy của mình.
(GLO)- Được Nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cây-con giống để phát triển kinh tế, đời sống người dân ở các khu tái định cư ngày càng ổn định, phát triển.
(GLO)- Thiết thực chào mừng đại hội Hội Nông dân (HND) các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), các cấp HND trong tỉnh Gia Lai đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
50 hộ dân làng Yam hiến đất làm đường giao thông; Trưng bày “Gia Lai-Thiên nhiên, con người và những di sản đã được tôn vinh” tại tỉnh Cà Mau; Gian lận trong kinh doanh xăng dầu: Tinh vi, khó kiểm soát; Trên 109 triệu đồng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh khó khăn tại xã Yang Bắc; Nguy cơ bùng phát dịch đau mắt đỏ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Kông Chro và Chư Prông; Phú Thiện: Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5; Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Nguyên; Khánh thành công trình đường giao thông và giao rừng cho cộng đồng làng Đê Kôn… là một số thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Chiều 26-4, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành công trình đường vào làng Đê Kôn (xã Hà Ra) và công bố, trao quyết định giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư làng Đê Kôn.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 7324/UBND-ĐC về chấp thuận ranh giới, diện tích đất thu hồi và giao Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh để triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.722.
(GLO)- Do khó khăn về nguồn vốn nên công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường được phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến hệ thống hạ tầng giao thông tại các địa phương ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
(GLO)- Những ngày qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) bước vào mùa thu hoạch lúa. Vì không có sân phơi, nhiều nông dân đã tận dụng lòng, lề đường để phơi lúa. Việc làm này vô tình gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận sự đóng góp trong cộng đồng lên đến hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm ngày công, tiền mặt, hiến đất đai,…