Ia Grai ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 9/12 xã và 50 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền các địa phương của huyện Ia Grai đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường và tham gia đóng góp xây dựng NTM.

Năm 2024, tổng kinh phí xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 497,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 42,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 13,9 tỷ đồng, vốn lồng ghép 50,4 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 387,2 tỷ đồng và vốn do người dân đóng góp gần 3,6 tỷ đồng.

1bg.jpg
Ông Rơ Lan Ieo (bìa phải, làng O Pếch, xã Ia Pếch) đã hiến khoảng 500 m2 đất để làm đường bê tông nội làng. Ảnh: L.N

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 9-10-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai về tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để xây dựng đường giao thông, đến cuối năm 2024, đối với các dự án đường giao thông do huyện làm chủ đầu tư đã có 5 tổ chức tiến hành bàn giao mặt bằng, 299 hộ dân tham gia hiến đất và tài sản trên đất với diện tích hơn 114.477 m2 để thi công các tuyến đường giao thông.

Đối với các dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư, địa phương đã tuyên truyền, vận động 672 hộ dân hiến đất với tổng diện tích 97.644 m2 và tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện tự nguyện hiến đất để xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường làng, ngõ xóm. Từ năm 2023 đến nay, người dân xã Ia Pếch đã hiến hơn 8.000 m2 đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường giao thông.

Ông Rơ Lan Ieo (làng O Pếch) cho hay: “Trước đây, đường làng nhỏ hẹp nên chỉ xe máy mới lưu thông được thôi. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường bê tông, mở rộng mặt đường lên 3,5 m và lề đường mỗi bên 1,5 m, người dân rất đồng tình và tự nguyện hiến đất để làm đường.

Riêng gia đình tôi đã tự nguyện phá bỏ tường rào, hiến khoảng 500 m2 đất, chặt hơn 100 cây cà phê và một số cây sầu riêng để làm đường. Ngoài ra, tôi cũng vận động các hộ xung quanh cùng hiến đất để tuyến đường được mở rộng hơn. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành, việc đi lại rất thuận lợi”.

Theo ông Ngô Khôn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pếch: “Hiện nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí NTM, còn lại tiêu chí y tế sẽ phấn đấu đạt trong năm nay. Hiện tại, 100% đường trục chính của xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 100% đường liên thôn được cứng hóa; 72,03% đường trục chính nội đồng và 72,58% đường làng, ngõ xóm sạch và đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Để đạt được kết quả như vậy có sự đóng góp không nhỏ của người dân trong việc tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường”.

Tương tự, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ở xã Ia Khai đổi thay, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Trong đó rõ nét nhất là hệ thống đường giao thông ở các thôn, làng đã được bê tông hóa, nhà ở của người dân được xây dựng khang trang; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang.

Ông Rơ Châm Pích-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khai-cho biết: Hiện nay, hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã đã được nhựa hóa; đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt 100%; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần người dân cũng từng bước được nâng lên. Toàn xã còn 46 hộ nghèo, chiếm 3,95% và 50 hộ cận nghèo, chiếm 4,29%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,86 triệu đồng/năm.

Thực hiện phong trào thi đua “Ia Grai chung sức xây dựng NTM”, năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà “Đại đoàn kết”, trao 7 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp vận động xây dựng 261 nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 38 chuồng nuôi gia súc ra xa nhà ở, đào 220 hố rác; vận động 6.943 hộ tham gia dọn dẹp xung quanh nhà ở, đường làng ngõ xóm, sửa chữa giọt nước, nhà rông; thu gom, phân loại xử lý rác thải, khai thông trên 27,9 km cống rãnh, kênh mương và trồng bổ sung, chăm sóc gần 36,4 km “hàng rào xanh”, “con đường hoa”, trồng 621 cây xanh.

2he-thong-duong-giao-thong-nong-thon-tren-dia-ban-xa-ia-sao-duoc-be-tong-hoa-giup-nguoi-dan-di-lai-thuan-tien.jpg
Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ia Sao được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Đoàn Thanh niên các cấp đã thành lập 20 đội hình thu gom, xử lý các “điểm đen” về rác thải; triển khai 21 buổi dọn dẹp vệ sinh, phát quang 16 km đường làng, ngõ xóm; dọn vệ sinh các khu di tích, bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ 8 mô hình sinh kế cho thanh niên tại các xã Ia O và Ia Chía.

Hội Nông dân các cấp triển khai cho 17 hộ vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện với số tiền 440 triệu đồng để trồng cà phê tại 2 xã Ia Chía, Ia Yok và dự án chăn nuôi tại xã Ia Dêr; phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng trên 1.000 tấn phân bón các loại dưới hình thức trả chậm.

Ngoài ra, Hội phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng 1 ngôi nhà tình thương cho hội viên nghèo trị giá trên 70 triệu đồng tại xã Ia Pếch; tặng mô hình sinh kế cho 6 hội viên nghèo tại các xã Ia Pếch, Ia Chía trị giá 60 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh huyện vận động hội viên quyên góp hơn 418 triệu đồng và hiến hơn 4.310 m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Trao đổi với P.V, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-thông tin: Năm 2025, huyện phấn đấu có thêm 3 xã Ia Pếch, Ia Chía, Ia Grăng và 10 làng đạt chuẩn NTM. Theo đó, tất cả các xã trên địa bàn đều đạt chuẩn NTM.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null