Trà Đa đẩy mạnh đô thị hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, xã Trà Đa (TP. Pleiku) đang đẩy mạnh đô thị hóa với bộ mặt ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Cuối năm 2024, tuyến đường Nguyễn Xí có chiều dài gần 1,3 km được hoàn thành nâng cấp, mở rộng trong niềm phấn khởi của người dân thôn 3 (xã Trà Đa). Theo đó, lòng đường được mở rộng từ 3 m lên 6 m, có hệ thống thoát nước hai bên.

Đặc biệt, tuyến đường được đầu tư theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp 10% tổng kinh phí đầu tư (gần 500 triệu đồng); nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc, trả mặt bằng sạch để thi công.

duong-nguyen-xi-duoc-dau-tu-khang-trang-theo-hinh-thuc-nha-nuoc-va-nhan-dan-cung-lam.jpg
Đường Nguyễn Xí được đầu tư khang trang theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Ảnh: Q.T

Không những tiên phong đóng góp hơn 1,3 triệu đồng (192 ngàn đồng/m ngang đất) và tháo dỡ vật kiến trúc để sớm triển khai thi công, ông Lê Văn Vĩnh-Phó Trưởng thôn 3 còn tích cực vận động người dân chung tay thực hiện.

Ông cho hay: Ban đầu, khi tổ chức vận động, nhiều hộ không đồng tình đóng góp vì cho rằng đây là tuyến đường có tên, Nhà nước phải đầu tư 100%. Thế nhưng, với sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, 100% người dân trong thôn đã đồng tình đóng góp. Đối với những hộ khó khăn hoặc đóng góp nhiều thì chúng tôi thống nhất thu thành 3 đợt để giảm bớt gánh nặng kinh phí; đồng thời không thu tiền đối với hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn.

“Con đường hoàn thành đúng dịp Tết Ất Tỵ 2025 nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Đây là tiền đề để bà con thôn 3 tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp trong thời gian tới”-ông Vĩnh phấn khởi nói.

Để có được con đường rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ như hôm nay, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc và đóng góp hàng triệu đồng. Điển hình như hộ bà Trần Thị Mỹ Hà. Không chỉ đóng góp hơn 6 triệu đồng (tương đương 32 m ngang), gia đình bà còn tự nguyện dỡ bỏ toàn bộ hàng rào để trả mặt bằng cho đơn vị thi công.

Bà chia sẻ: “Ngoài kinh phí đóng góp, tôi phải bỏ thêm 40 triệu đồng để làm lại hàng rào mới. Dù có tiếc thật nhưng nhìn thấy con đường được nâng cấp, mở rộng khang trang, tôi thấy phấn khởi lắm”.

ba-ha-phan-khoi-khi-tuyen-duong-nguyen-xi-da-duoc-dau-tu-khang-trang.jpg
Bà Hà phấn khởi khi tuyến đường Nguyễn Xí đã được đầu tư khang trang. Ảnh: Q.T

Hiện nay, UBND xã Trà Đa đang tiếp tục triển khai vận động người dân thôn 2 tham gia đóng góp để mở rộng đường Văn Cao lên 9 m và làm hệ thống mương thoát nước. Được biết, dự án có tổng kinh phí khoảng 6,3 tỷ đồng, trong đó, người dân tham gia đóng góp 10% tổng kinh phí. Qua họp dân thì hầu hết số hộ sinh sống trên tuyến đường này đều đồng tình, ủng hộ.

Trao đổi với P.V, ông Lê Ngọc Tường-Phó Chủ tịch UBND xã Trà Đa-cho biết: Thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, xã đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm cho diện mạo đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Năm 2024, từ các nguồn lực, xã đã đầu tư 26,4 tỷ đồng (người dân đóng góp 2,6 tỷ đồng) để triển khai làm 4,3 km đường giao thông, lắp 159 bộ đèn chiếu sáng đường; đồng thời, đầu tư hơn 3 tỷ đồng để làm sân cỏ nhân tạo tại sân vận động xã nhằm tạo sân chơi cũng như đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

“Đến nay, 100% đường xã, đường trục thôn và liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 86% đường nội đồng được bê tông và cứng hóa; các công trình phúc lợi xã hội, trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học, chợ, nhà văn hóa, sân vận động, khu thể thao từ xã đến thôn được xây dựng khang trang.

Qua rà soát, đánh giá, xã Trà Đa đã cơ bản đạt các tiêu chí lớn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế-xã hội (đảm bảo tự cân đối thu, chi ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều trung bình 3 năm gần nhất dưới 0,25%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 81,2%) theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 về phân loại đô thị, xã cũng cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định”-ông Tường thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã: Để hoàn thành mục tiêu nâng cấp xã Trà Đa lên phường theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), đề nghị thành phố sớm triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường như: Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Văn Bình... Đồng thời, xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước các tuyến đường này cũng như tại các khu quy hoạch đã được triển khai như Khu đô thị Cầu Sắt, Khu đô thị Phượng Hoàng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

null