Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đã mang lại những thay đổi lớn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Diện mạo nông thôn và đời sống của người dân nơi đây đang có nhiều khởi sắc.

Huyện Krông Pa có 77 thôn, buôn, tổ dân phố (44 thôn, buôn đặc biệt khó khăn). Dân số toàn huyện có hơn 94.420 người thuộc 19 dân tộc, trong đó, tỷ lệ người DTTS chiếm 71,5%. Những năm qua, các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS như: điện chiếu sáng, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.

Đến nay, 98% đường liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 88% đường thôn, buôn được cứng hóa đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện. Cuối năm 2023, toàn huyện còn 2.649 hộ nghèo, chiếm 12,55%; trong đó có 2.470 hộ nghèo người DTTS, chiếm 17,6% tổng số hộ DTTS. Trên địa bàn huyện hiện có 94% hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% thôn, buôn người DTTS được quy hoạch có nghĩa địa riêng hoặc tập trung. Huyện đã có 3 xã và 5 làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới.

Buôn Bluk (xã Phú Cần) là 1 trong 5 làng đồng bào DTTS ở huyện Krông Pa đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: L.N

Buôn Bluk (xã Phú Cần) là 1 trong 5 làng đồng bào DTTS ở huyện Krông Pa đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: L.N

Để tạo thuận lợi cho người dân buôn Ia Sóa (xã Krông Năng) đi vào khu sản xuất tập trung, năm 2022, huyện đã đầu tư hơn 1,48 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương làm con đường giao thông nội đồng với chiều dài hơn 1 km. Năm 2023, huyện tiếp tục bố trí hơn 1,6 tỷ đồng làm thêm một tuyến đường khác vào khu sản xuất tập trung của người dân buôn Ia Sóa.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất để hoàn thành hệ thống đường giao thông kiên cố, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

Ông Nay Khing-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Sóa-cho hay: “Ngoài đầu tư hạ tầng giao thông, Nhà nước còn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về con giống và làm nhà ở. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư để bà con có cuộc sống ấm no hơn”.

Trước đây, xã Đất Bằng thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Những năm gần đây, từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ, chia sẻ của các đơn vị tài trợ, một số công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng tại xã như: công trình nước sinh hoạt lấy nước từ hồ thủy lợi Ia Mlah về cho người dân buôn Ia Prong, Ia Rnho; Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho người dân buôn Ma Giai và Ia Rpua; Dự án “Nước sạch vùng cao” tại buôn Ia Rnho cung cấp nước miễn phí cho các em học sinh, hộ nghèo trong buôn.

Chị Sô Thị Xuân (buôn Ma Giai) phấn khởi nói: “Ngày trước, mình phải mua nước bình về dùng, mỗi tháng hết 100-200 ngàn đồng. Giờ được Nhà nước quan tâm làm công trình nước sạch về tận nhà rất tiện lợi và an tâm hơn về sức khỏe”.

Người dân buôn Ia Rpua phấn khởi khi nguồn nước sạch sinh hoạt được dẫn về tận nhà để sử dụng. Ảnh: L.N

Người dân buôn Ia Rpua phấn khởi khi nguồn nước sạch sinh hoạt được dẫn về tận nhà để sử dụng. Ảnh: L.N

Còn ông Rô Krik-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng thì cho biết: Toàn xã có 4 buôn gồm: Ia Rnho, Ia Rpua, Ia Prong, Ma Giai với hơn 1.160 hộ và hơn 4.900 khẩu, chủ yếu là đồng bào DTTS. Trước đây, cứ vào mùa khô, người dân phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Hàng năm, UBND xã phải hỗ trợ người dân đào các hố dưới lòng suối để tìm nguồn nước cho gia súc uống và phải dùng xe để chở nước sinh hoạt cung cấp cho bà con.

Những năm gần đây, một số công trình nước sạch đã được xây dựng. Ngoài ra, huyện đang triển khai Dự án “Sắp xếp, bố trí ổn định các hộ DTTS du canh, du cư buôn Ma Giai, xã Đất Bằng” nhằm sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung cho 62 hộ dân.

“Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn đã sử dụng nước sạch sinh hoạt. Các công trình còn góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường, giảm bệnh tật và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng chia sẻ.

Buôn H’Lang (xã Chư Rcăm) có gần 400 hộ dân, hầu hết là đồng bào Jrai. Mỗi khi đến mùa mưa, hơn 100 hộ dân có nhà ở sát bờ sông Ba thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập lụt, sạt lở đất. Năm 2021, huyện triển khai Dự án sắp xếp, ổn định dân cư buôn H’Lang về nơi ở mới tại buôn Du.

Khu tái định cư nằm gần quốc lộ 25 có tổng diện tích gần 4,5 ha, bình quân mỗi hộ được cấp hơn 400 m2 đất ở và đất vườn. Tại đây, hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn chỉnh, hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt đều đầy đủ.

Anh Rah Lan Bay vui vẻ nói: “Từ khi chuyển đến nơi ở mới, tôi thấy thoải mái hơn, không còn nơm nớp lo sợ sạt lở đất khi mùa mưa đến”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong đó, tập trung nguồn lực giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho người DTTS. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư về kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới và phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống của người dân. Quan tâm triển khai nguồn vốn để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là các hộ DTTS; trao sinh kế để người dân có việc làm ổn định, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thu nhập và từng bước nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào DTTS”.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null