Gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều ngày 19/12 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc' tỉnh Gia Lai nhân dịp đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương và Thủ đô Hà Nội.
Báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại tá Rah La Lâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn công tác cho biết: Gia Lai là một trong những tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh và quốc phòng. Dân số trên 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc anh em sinh sống tại 2.161 thôn, làng, tổ dân phố. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa riêng, song đều có chung truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, đoàn kết trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Trên địa bàn tỉnh có 5 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân đang hoạt động gồm công giáo, tin lành, phật giáo, cao đài, baha’i với 378.404 tín đồ.
 
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” tỉnh Gia Lai
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm qua cơ bản được giữ vững, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, do vậy công an tỉnh đã thường xuyên nêu cao cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện, công an tỉnh đã huy động, tập hợp và có sự trợ giúp của 1.171 người uy tín trong vùng dân tộc thiểu số (chiếm 55% so với tổng số người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh). Công an tỉnh Gia Lai thường xuyên quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín vùng dân tộc thiểu số, kịp thời thăm hỏi, ốm đau hỗ trợ cho người uy tín có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Người có uy tín trong dân tộc thiểu số luôn tin tưởng, tích cực phối hợp với lực lượng công an bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn như tổ chức các buổi tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người ở các địa bàn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù đực, giúp cho người dân nâng cao nhận thức, sự cảnh giác, không tin, không nghe và không tham gia các hoạt động liên quan đến thế lực thù địch, không vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Trong quá trình sinh sống tại cộng đồng, người có uy tín đã nắm và cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin quan trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó vận động được 314 đối tượng có hành vi phạm tội, có lệnh truy nã ra đầu thú, giúp thu hồi 1.402 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Người có uy tín cũng tích cực tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn, xung đột, mê tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt người có uy tín đã tham gia vào các tổ chức giữ gìn an ninh trật tự như mô hình 3 phòng, 3 chống, 3 tự quản; khu dân cư an toàn, bình yên, không có tội phạm; 4 đồng hành 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; tiếng kèn an ninh…
 
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến tặng quà các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Gia Lai
Ghi nhận những đóng góp tích cực của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh, người có uy tín ở tỉnh Gia Lai đã góp công lớn trong bảo vệ an ninh tổ quốc, xóa đói, giảm nghèo, gìn giữ văn hóa, bản sắc dân tộc, là chỗ dựa cho chính quyền, cho lực lượng công an, là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số. Biểu dương 31 gương mặt người uy tín có mặt tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn người có uy tín tỉnh Gia Lai đó là tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, điển hình là trong năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018. Thường xuyên tạo điều kiện, tham mưu lãnh đạo Quốc hội tổ chức gặp mặt với các Đoàn người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng để kịp thời động viên, thể hiện sự quan tâm đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trọng Quỳnh (Quốc Hội)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null