Chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV-2024

Đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết, hội nhập và phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Với truyền thống đoàn kết, yêu nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa, tích cực lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển vùng DTTS

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

Thông qua đó, các địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc trong tỉnh nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước.

8-11-2024.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đ.T

Công tác dân tộc luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hệ thống chính trị các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, chất lượng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao.

Các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS được quan tâm bảo tồn, phát triển. Khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

123-7721.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp. Ảnh: Hà Duy

Đặc biệt, trong những năm qua, 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Đáng chú ý là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là chương trình quy mô lớn, đầu tư toàn diện và đồng bộ ở nhiều lĩnh vực. Từ năm 2022 đến 2024, tổng nguồn vốn ngân sách phân bổ là 2.183 tỷ đồng. Hiện chương trình đã giải ngân được 1.057 tỷ đồng, đạt 48,43% kế hoạch.

Một điểm đáng ghi nhận là đã có 12/31 chỉ tiêu của chương trình đạt và vượt kế hoạch giai đoạn đề ra. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành công tác định canh, định cư đạt 100%; sắp xếp, bố trí ổn định hộ di cư không theo quy hoạch đạt 97%; thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 100%; đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,7%; được xem truyền hình đạt 100%.

Đồng thời, kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa truyền thống đạt 65%; hỗ trợ đầu tư, khai thác du lịch song song với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đạt 30%; đào tạo, tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch kiến thức về văn hóa truyền thống của các DTTS đạt 100%; thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 98,35%; thôn, làng có đội văn hóa-văn nghệ hoạt động thường xuyên, có chất lượng đạt 80%; đơn vị hành chính cấp huyện có phòng dân tộc đạt 88,24% và đơn vị hành chính cấp xã vùng đồng bào DTTS có cán bộ phụ trách công tác dân tộc đạt 100%.

dsc-8123-copy.jpg
Các em thiếu nhi làng Pleiku Roh biểu diễn đàn t'rưng. Ảnh: Đ.T

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng vốn ngân sách phân bổ từ năm 2022 đến 2024 là 592,9 tỷ đồng. Chương trình đã giải ngân hơn 309 tỷ đồng, đạt 52,12% kế hoạch.

Từ nguồn lực thực hiện chương trình, các địa phương đã triển khai thực hiện các nội dung dự án về hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, giải quyết căn bản các nhu cầu thiết yếu trong đời sống người nghèo, nhất là giúp hộ nghèo đồng bào DTTS có thêm nguồn lực, điều kiện cần thiết để vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn ngân sách phân bổ từ năm 2021 đến 2024 là 2.521 tỷ đồng và chương trình đã giải ngân được 1.553 tỷ đồng, đạt 61,62% kế hoạch.

Thông qua nguồn lực đầu tư từ chương trình, toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa; có 159 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 128 thôn, làng vùng đồng bào DTTS (tăng 75 thôn, làng so với năm 2020).

Đoàn kết, giữ gìn bản sắc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV-2024, đồng bào các DTTS tỉnh đoàn kết, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.

Toàn thể các DTTS trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

dsc-9060-copy.jpg
Đội cồng chiêng huyện Krông Pa trình diễn lễ mừng nhà rông mới. Ảnh: Đ.T

Theo đó, đồng bào các dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống vùng DTTS và miền núi; phát huy thế mạnh, chủ động sáng tạo, vươn lên làm giàu; không trông chờ, ỷ lại; làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, nhất là tài nguyên rừng và các hệ sinh thái vùng đầu nguồn; chủ động phòng-chống thiên tai và biến đổi khí hậu; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi tập quán sản xuất và tiêu dùng; phấn đấu đến năm 2029, thu nhập bình quân người DTTS bằng 1/2 bình quân chung cả nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% (áp dụng theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2026-2030).

Cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới. Năng suất lao động xã hội vùng đồng bào DTTS tăng bình quân 8,37%/năm trong giai đoạn 2021-2030. Tuổi thọ trung bình người DTTS đạt 73,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt 35-40%, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ.

ba-con-dtts-dua-san-pham-truyen-thong-tham-gia-phien-cho-anh-thao-nguyen.jpg
Người DTTS đưa sản phẩm thổ cẩm truyền thống tham gia hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi tại huyện Krông Pa năm 2024. Ảnh: VŨ THẢO

Hàng năm, thu hút 3% lao động sang làm việc các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; có 40% lao động người DTTS biết làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ.

Trên 95% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 70% có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên; trên 90% được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo 4 nhóm đối tượng theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến tháng 6-2024, toàn tỉnh có 17.693 đảng viên là người DTTS, chiếm 26,46%, tăng 1,59% so với năm 2019. Toàn tỉnh có 5.195 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm 16,38%. Số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức danh lãnh đạo, quản lý là 105/842 người, chiếm 12,47%. Về trình độ chuyên môn: thạc sĩ 151 người, đại học 3.370 người, cao đẳng 408 người, trung cấp 1.214 người, sơ cấp 39 người. Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân 1 người, cao cấp 156 người, trung cấp 1.231 người, sơ cấp 707 người.

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu có 80% số hộ nông dân người DTTS làm kinh tế nông-lâm nghiệp hàng hóa. Ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái. Trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Giải quyết căn bản 100% tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào DTTS. Quy hoạch, sắp xếp ổn định, di dời, bố trí 100% hộ DTTS đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của cả tỉnh đạt trên 49,2%.

Phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào DTTS; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Cửu An cùng 2 phường An Khê, An Bình nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

(GLO)- Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 2-3, một người dân khi lưu thông qua tuyến đường tránh, đoạn qua trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đã phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường trong tình trạng co giật. Người này lập tức chạy đến Công an xã Ia Pa (cách hiện trường khoảng 700 m) để trình báo.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

(GLO)- Sáng 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cùng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Chư Sê, Al Bá, Ia Ko, Bờ Ngoong.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

null