Thống nhất các nội dung tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024 họp để thảo luận, thông qua một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.D

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, ban có liên quan thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu đã nghe cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể vào 9 nội dung, gồm: Chủ đề đại hội; số lượng, cơ cấu thành viên đoàn chủ tịch, thư ký đại hội; công tác khen thưởng tập thể, cá nhân; số lượng đại biểu chính thức và đại biểu khách mời; thời gian tổ chức đại hội; Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình đại hội; các bài tham luận tại đại hội; chương trình đại hội và hình thức quà tặng đại biểu tham dự đại hội.

Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024. Ảnh: P.D

Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024. Ảnh: P.D

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 đã thống nhất chủ đề Đại hội: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-10-2024); đoàn chủ tịch đại hội có 11 người và thư ký đại hội 2 người; số lượng đại biểu chính thức là 250 người và 84 đại biểu khách mời; đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh…

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: .P.D

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: .P.D

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc.

Đại hội cũng nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước, giai đoạn 2019-2024. Do đó, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần, trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, công việc theo mốc thời gian quy định để Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null