Từ khóa: dân tộc thiểu số

Bộ mặt thị trấn Kông Chro ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Ngọc Minh

Kông Chro "chuyển mình" cùng đất nước

(GLO)- Nhắc đến Kông Chro, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến huyện nghèo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Thế nhưng, trên hành trình “cất cánh” cùng đất nước, mảnh đất này cũng đã có những bước chuyển mình đáng tự hào.

Quan tâm, chăm lo Tết cho người uy tín tiêu biểu

Quan tâm chăm lo Tết cho người có uy tín tiêu biểu

(GLO)- Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cận kề, Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, động viên đối với “điểm tựa của mọi điểm tựa”.

Gia Lai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất

Gia Lai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Chương trình trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Quang cảnh hội nghị.

Pleiku phấn đấu thu ngân sách trên 1.700 tỷ đồng

(GLO)-Chiều 24-12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị với các xã, phường triển khai Nghị quyết HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 17 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. Trong đó, thành phố phấn đấu thu ngân sách trên 1.700 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà và bò sinh kế cho hộ khó khăn ở làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hồng Thương

Dấu ấn từ hoạt động kết nghĩa

(GLO)- Sau 1 năm triển khai thực hiện những giải pháp quyết liệt, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã đi vào thực tiễn cuộc sống với những kết quả sinh động.

Các nghệ nhân phường Cheo Reo tái hiện lễ mừng lúa mới của người Jrai tại Hội thi văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Hội thi văn hóa cồng chiêng thị xã Ayun Pa: Tái hiện chân thực không gian văn hóa truyền thống

(GLO)-Với nhiều nét mới, Hội thi văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ III năm 2024 diễn ra trong ngày 21-12 đã tái hiện không gian văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản có tiềm năng khai thác kinh tế du lịch. Ảnh: Minh Châu

Những ngày làm hồ sơ “Không gian văn hóa cồng chiêng”

(GLO)- Ngày 23-3-2004, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) ban hành quyết định về việc xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia “Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là di sản tiếp nối trình UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.