Đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ hồ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
* Kỳ cuối: Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
(GLO)- Để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, người trồng hồ tiêu cần nhanh chóng thay đổi tư duy, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng bền vững gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.
Cần có chính sách khoanh nợ, giãn nợ
(GLO)- Theo anh Huỳnh Anh Quốc (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), nhiều hộ trồng hồ tiêu trên địa bàn đã làm đơn đề nghị Nhà nước quan tâm cho khoanh nợ, giãn nợ và cho vay mới để có cơ hội trả nợ. Người dân hiện rất cần sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, chính quyền địa phương và các ngành chức năng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 Vườn hồ tiêu của anh Ngô Văn Tiên (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Ảnh: N.S
Vườn hồ tiêu của anh Ngô Văn Tiên (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Ảnh: N.S
Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Để giúp các hộ dân sản xuất hồ tiêu trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại của khách hàng vay vốn có diện tích hồ tiêu bị chết để tiếp tục áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới để khôi phục sản xuất hoặc chuyển đổi cây trồng theo quy định... Đồng thời, huyện và các ngân hàng cũng bàn giải pháp để có lộ trình thu hồi nợ vay phù hợp, hạn chế việc khởi kiện, cưỡng chế thu nợ đối với các hộ vay trồng hồ tiêu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Tính đến tháng 5-2018, theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh, số hộ sản xuất hồ tiêu vay vốn trên địa bàn huyện đã được các ngân hàng hỗ trợ cơ cấu lại nợ, cho vay mới, miễn giảm lãi vay, giảm lãi suất, khoanh nợ là 263 hộ với số tiền hơn 58,2 tỷ đồng. Trong đó, miễn giảm lãi vay 4,6 tỷ đồng, giảm lãi suất 4,17 tỷ đồng, cho vay mới hơn 49 tỷ đồng. Còn tại huyện Chư Sê, đến ngày 21-5-2018, các ngân hàng đã hỗ trợ cơ cấu lại nợ hơn 3,5 tỷ đồng, cho vay mới 8,35 tỷ đồng, điều chỉnh lãi suất 5 tỷ đồng… Tuy nhiên, số hộ dân bị ảnh hưởng được các ngân hàng hỗ trợ còn tương đối thấp. Hàng ngàn hộ dân trồng hồ tiêu vẫn đang mong mỏi sự hỗ trợ này từ các ngân hàng.  
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại của khách hàng vay vốn có diện tích hồ tiêu bị chết để tiếp tục áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
Hình thành chuỗi liên kết sản xuất

Tiến sĩ Trương Hồng-quyền Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI): “Chúng ta phải xác định có bao nhiêu thị trường trên thế giới và mỗi thị trường cần số lượng sản phẩm bao nhiêu trên một năm để từ đó điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng đảm bảo năng suất, chất lượng cũng như giá trị gia tăng của ngành hàng hồ tiêu, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường thế giới. Khi đã ổn định quy hoạch, có được thị trường thì cần tổ chức lại sản xuất, gắn tổ chức sản xuất với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Điều nữa là cần tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức của người dân để trong quá trình sản xuất không chạy theo số lượng mà đảm bảo chất lượng. Khi chất lượng tốt thì sẽ nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng, từ đó sẽ có thu nhập tăng thêm từ sản phẩm làm ra”.


Tổ liên kết sản xuất kinh doanh hồ tiêu sạch và bền vững (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) là tổ liên kết sản xuất hồ tiêu sạch đầu tiên của tỉnh được thành lập và bước đầu thu được những kết quả rất khả quan. Hiện Tổ liên kết sản xuất này có 68 thành viên sản xuất 100 ha hồ tiêu. Anh Ngô Văn Tiên-Tổ trưởng Tổ liên kết-chia sẻ: “Tham gia Tổ liên kết, bà con nông dân cùng chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hay trong sản xuất. Theo đó, nông dân tự liên kết với các doanh nghiệp cung ứng kỹ thuật, phân bón hữu cơ vi sinh để có giá đầu vào ở mức thấp nhất. Tương tự, đầu ra cũng được nông dân lựa chọn đối tác nhằm loại bỏ các chi phí không cần thiết qua khâu trung gian. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm làm ra luôn có giá cao gấp đôi so với sản phẩm khác”.
Ông Hoàng Phước Bính-Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê-nhận định, chu kỳ giảm giá hồ tiêu có thể sẽ tiếp tục kéo dài bởi hiện tại cung đã vượt xa so với cầu. Để tránh tình trạng tương tự có thể xảy ra trong tương lai cũng như giúp đỡ người trồng hồ tiêu vượt qua khó khăn trước mắt rất cần có sự vào cuộc của nhiều “nhà”. Trước tiên, người dân cần ngưng phát triển mới diện tích hồ tiêu, nhất là trồng trên diện tích đã bị nhiễm bệnh chết. Chính quyền địa phương, ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt trong việc quản lý đầu vào vật tư nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó cần chú trọng đến công tác đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Đặc biệt, cần đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng bền vững gắn với khâu chế biến, thị trường tiêu thụ… Cụ thể, nếu đủ điều kiện thì hộ gia đình cần liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế vì sản phẩm làm ra có giá rất cao, gấp 3-4 lần so với sản xuất thông thường. Ngoài ra, cần tập trung xây dựng thương hiệu, trong đó việc trước mắt là làm chỉ dẫn địa lý của hồ tiêu Việt Nam để xác định nguồn gốc hồ tiêu từng vùng.
Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Ngọc Uyển-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) cũng cho rằng, hồ tiêu là cây trồng chủ lực của tỉnh nên cần phát triển theo hướng an toàn, bền vững. Người trồng hồ tiêu cần tích cực tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nhằm hình thành liên kết ngang giữa nông dân với nông dân để học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất; liên kết với doanh nghiệp để đầu tư vật tư đầu vào, thu mua, chế biến, bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá ổn định. Đây là điều kiện tiên quyết để ngành hồ tiêu phát triển bền vững…
Quang Tấn - Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null