Đak Đoa: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng bộ huyện đã phát cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, đồng thời phân công lãnh đạo, cấp ủy viên xuống cùng tham gia sinh hoạt với các chi bộ. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên rõ rệt”-ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết.

Bà H'Mơng-Bí thư chi bộ làng Ring Rai (xã Hà Bầu) cho hay: Đầu năm 2018, chi bộ được Huyện ủy Đak Đoa cấp cặp tài liệu để phục vụ các buổi sinh hoạt. Trong chiếc cặp tài liệu này có in đầy đủ những sổ tay hướng dẫn, mẫu ghi biên bản, thông tin các văn bản, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, sổ theo dõi thu-chi đảng phí theo quy định. “Trước đây, khi chưa có cặp tài liệu, mỗi lần sinh hoạt chi bộ, tôi chỉ ghi chép các nội dung chính vào sổ. Còn bây giờ, tôi thường mở cặp tài liệu xem sổ tay hướng dẫn, đối chiếu, rà soát nội dung cuộc họp để làm sao sát với thực tế, hiệu quả. Từ khi có chiếc cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ này, tôi thấy việc điều hành các cuộc họp tốt hơn so với trước đây”-bà H'Mơng chia sẻ.

 Tập huấn nâng cao kỹ năng sinh hoạt chi bộ ở xã Hà Đông (huyện Đak Đoa). Ảnh: Đ.Y
Tập huấn nâng cao kỹ năng sinh hoạt chi bộ ở xã Hà Đông (huyện Đak Đoa). Ảnh: Đ.Y



Cũng nhờ được phát cặp tài liệu mà chất lượng sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hà Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Lương Minh Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông-thông tin: Trong 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã có 5 chi bộ thôn, làng. Đảng viên ở các chi bộ này thường đi làm rẫy ở xa, phải ngủ lại cả tuần, chỉ thứ bảy, chủ nhật mới về nhà. Do đó, các buổi sinh hoạt chi bộ phần nhiều tổ chức vào các ngày nghỉ tuần đầu của tháng. Trước đây, để nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ thôn, làng, Đảng ủy xã thường phân công cán bộ xuống trực tiếp từng chi bộ để hướng dẫn cách thức sinh hoạt; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đảng viên, cấp ủy viên chi bộ. Nhưng từ khi Huyện ủy Đak Đoa cấp cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, các nội dung hướng dẫn của cấp trên được thể hiện đầy đủ trong đó, tôi thấy việc triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ thuận lợi hơn nhiều”.

Cùng với việc phát cặp tài liệu cho các chi bộ, thời gian qua, Huyện ủy Đak Đoa tiếp tục chú trọng thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 7-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Bên cạnh đó, Huyện ủy còn phân công lãnh đạo, cấp ủy viên xuống cùng tham gia sinh hoạt thường kỳ với các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Nhờ đó, chất lượng các buổi sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt và thực chất hơn so với trước đây.

Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Lãnh đạo được phân công dự họp chi bộ vừa giám sát việc triển khai các nội dung, chất lượng sinh hoạt, vừa nắm bắt thông tin, tham gia định hướng công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương, đơn vị. Từ đó, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn cơ sở cũng được nâng lên. Việc đánh giá năng lực lãnh đạo thông qua hoạt động này cũng thực chất hơn rất nhiều so với trước đây. “Đặc biệt, từ đầu năm 2018, Huyện ủy Đak Đoa in ấn, phát hành cho mỗi chi bộ cơ sở một chiếc cặp tài liệu phục vụ sinh hoạt. Nội dung trong đó gồm các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, Điều lệ Đảng, mẫu biên bản các cuộc họp chi bộ thường kỳ hàng tháng, sổ thu-chi đảng phí. Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ cứ bám sát vào đó mà triển khai cho các cuộc họp cũng như mọi hoạt động của chi bộ. Qua theo dõi, chúng tôi thấy hiệu quả hoạt động của các chi bộ dần được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương”-ông Thành khẳng định.

Cũng theo ông Thành, thời gian tới, Huyện ủy Đak Đoa tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc gắn với việc sử dụng hiệu quả cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ đối với bí thư, phó bí thư và cấp ủy chi bộ. Bên cạnh đó, Huyện ủy sẽ định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm việc trang bị, sử dụng cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực thuộc kịp thời cập nhật và điều chỉnh, bổ sung những nội dung theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null