Ia Grai: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai (GIa Lai) đã chú trọng chỉ đạo xây dựng các buổi sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu; phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn cùng dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng tại địa phương. Cách làm này đã giúp các chi bộ nhìn rõ điểm mạnh để phát huy, khắc phục điểm yếu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đổi mới từ cơ sở
Chúng tôi đến nhà khi ông Lê Bá Noàn-Bí thư chi bộ thôn Păng Gol-Phù Tiên (xã Ia Bă) đang chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt chi bộ thôn. Đây là lần đầu tiên chi bộ thôn Păng Gol-Phù Tiên có Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách xã tham dự sinh hoạt. Do vậy, ngoài việc chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ trong tháng, các đảng viên sẽ tranh thủ kiến nghị, đề xuất giải quyết những vướng mắc gặp phải tại địa phương.
Theo ông Noàn, thôn Păng Gol-Phù Tiên có 206 hộ với 837 khẩu; chi bộ thôn hiện có 16 đảng viên. Lâu nay, trong các buổi sinh hoạt, ngoài việc thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, của địa phương và quán triệt, phổ biến các văn bản liên quan, chi bộ còn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước; định hướng sinh hoạt cho tháng tiếp theo; phân công đảng viên phụ trách các lĩnh vực, hoạt động đoàn thể trong thôn. “Các đảng viên của chi bộ đều dự họp đầy đủ và nghiêm túc, có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, dân chủ tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết. Các đảng viên được phân công theo dõi các lĩnh vực, đoàn thể ngày càng có trách nhiệm hơn đối với nhiệm vụ được giao, bởi đây là căn cứ đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm”-ông Noàn cho hay.
 Ông Trần Hồng Hà-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Bă, Bí thư chi bộ thôn Păng Gol-Phù Tiên về những nội dung chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ sắp diễn ra.   Ảnh: N.S
Ông Trần Hồng Hà-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Bă, Bí thư chi bộ thôn Păng Gol-Phù Tiên về những nội dung chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ sắp diễn ra. Ảnh: N.S
Trong khi đó, ông Puih Rúc-Bí thư Đảng ủy xã Ia Bă, phụ trách chi bộ thôn Păng Gol-Phù Tiên-cho hay: Đảng ủy xã đã phân công các Đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng chi bộ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến, đề xuất. Qua đó, đánh giá những tồn tại, tập trung các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn chi bộ triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết hàng tháng. “Trách nhiệm của các Đảng ủy viên khi tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở là theo dõi, hướng dẫn và đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt. Căn cứ vào kết quả này, chúng tôi sẽ đánh giá xếp loại từng tháng đối với các chi bộ và đôn đốc, nhắc nhở kịp thời để chi bộ khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt lần sau”-ông Rúc thông tin thêm.
Trao đổi với P.V, ông Trần Hồng Hà-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai-cho biết, ông được giao phụ trách xã Ia Bă và thường xuyên dự sinh hoạt ở các chi bộ làng Bek, thôn Chư Hậu 6, Út 2, Păng Gol-Phù Tiên. “Khi có Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên tham gia sinh hoạt, các chi bộ chuẩn bị nội dung, ý kiến tham gia tốt hơn; chất lượng buổi sinh hoạt cũng được nâng cao. Ngoài ra, các đồng chí phụ trách địa phương cũng hướng dẫn các chi bộ khắc phục những thiếu sót, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong lần sinh hoạt sau, đồng thời phản ánh kịp thời những ý kiến đề xuất của chi bộ lên Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo”-ông Hà cho hay.
Nhân rộng mô hình hiệu quả
Cũng theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, những lần tham dự sinh hoạt chi bộ tại địa phương đã giúp ông nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của đảng viên, từ đó cùng chi bộ tìm biện pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời; phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Ngoài ra, với nhiệm vụ được phân công phụ trách địa phương, ông còn phối hợp cùng Đảng ủy xã tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới; việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, di dời hàng rào, cổng ngõ làm đường nội thôn; vận động người dân hiến đất mở đường…
Theo ông Thái Hồng Minh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Grai, huyện có số lượng đảng viên đông nhất nhì của tỉnh với 3.690 người. Đến nay, cả 133 thôn, làng của huyện đều có chi bộ. Trong đó, 19 thôn, làng có Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn; 82/133 Trưởng thôn là đảng viên. Cũng theo ông Minh, thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Kế hoạch 176-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát nội dung này để hướng dẫn cấp ủy, chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo hiệu quả.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành chọn mỗi xã, thị trấn 1 thôn, làng tiêu biểu để xây dựng buổi sinh hoạt chi bộ mẫu. Trong đó, có cấp ủy điều hành cuộc họp; Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ các thôn, làng trên địa bàn xã tham dự. Nhiệm vụ của các Bí thư chi bộ thôn, làng là ghi chép lại trình tự, hình thức, nội dung buổi sinh hoạt để áp dụng triển khai tại chi bộ mình. Đến nay, sau những lần học tập, hướng dẫn, việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, nghiêm túc, đúng định kỳ. “Hướng dẫn 12 đã thật sự đi vào cuộc sống, mang lại những chuyển biến rõ nét. Sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp, đảng viên tham dự đầy đủ, nội dung thiết thực. Các vấn đề thảo luận có trọng tâm, trọng điểm với những phát biểu sôi nổi; ý kiến, kiến nghị đảng viên đưa ra tại buổi sinh hoạt đều được trao đổi, giải quyết thỏa đáng. Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai nhân rộng mô hình này đến các chi bộ doanh nghiệp, Quân đội, Công an, đơn vị hành chính trên địa bàn”-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Grai khẳng định.
 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.