Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh (CLB DNCCB) xã Ia Bă (huyện Ia Grai) đã trở thành điểm tựa vững chắc, là nơi tập hợp những hội viên tâm huyết, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

CLB DNCCB xã Ia Bă hiện có 15 hội viên, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội CCB xã. CLB không chỉ là nơi gắn kết những người lính năm xưa, mà còn là hạt nhân trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Với tôn chỉ “giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, CLB đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.

Chủ nhiệm CLB DNCCB Hoàng Trung Sáu cho biết: “Từ những ngày đầu thiếu thốn kinh phí, nhờ tinh thần nhiệt huyết của các thành viên và sự hỗ trợ từ Hội CCB xã, CLB đã phát triển vững mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào kinh tế tại địa phương. Ngoài giữ gìn và phát huy phẩm chất người lính, các CCB cần tiên phong trong phát triển kinh tế. "Trong những năm qua, CLB đã quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và phong trào “2 xóa-3 giúp-3 mô hình”. CLB đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tham quan, học hỏi và nhân rộng các mô hình kinh tế sản xuất, kinh doanh điển hình, góp phần nâng cao đời sống hội viên và phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-CCB Hoàng Trung Sáu thông tin.

ccb-bui-van-tinh-lang-ngai-yo-cham-soc-dan-heo-thit-cua-gia-dinh.jpg
CCB Bùi Văn Tỉnh (làng Ngai Yố) chăm sóc đàn heo thịt của gia đình. Ảnh: Lê Nam

Mỗi năm, CLB đều tổ chức các chuyến tham quan, học tập mô hình kinh tế trong và ngoài xã để các hội viên trao đổi kinh nghiệm, rút ra bài học thực tiễn. Nhiều mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá… đã được hội viên áp dụng, nhân rộng và đạt hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, hoạt động “thăm nhà, biết vườn” là sáng kiến riêng của CLB nhằm tạo sự gắn bó, chia sẻ giữa các hội viên. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Một điểm sáng của CLB là góp vốn gây quỹ xoay vòng với lãi suất thấp hoặc không tính lãi để giúp đỡ hội viên đầu tư sản xuất. Hiện quỹ đạt hơn 60 triệu đồng, trong đó Chủ tịch Hội CCB xã Hoàng Văn Nghiêm đóng góp 30 triệu đồng cá nhân".

Hội viên Nguyễn Văn Quận (thôn Thanh Bình) vay 16 triệu đồng không lãi để chăn nuôi 3 con heo nái (heo rừng lai) và 7 con dê. Mô hình của ông Quận phát triển tốt và đã hoàn vốn cho CLB. Hội viên Bùi Văn Tỉnh (làng Ngai Yố) vay 28 triệu đồng không lãi để chăn nuôi heo và gà, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Tỉnh chia sẻ: Gia đình ông trồng cây phê trồng xen thêm bơ, sầu riêng và kết hợp chăn nuôi heo. Đàn heo trong chuồng thường duy trì 5-7 con heo nái và 60-80 con heo thịt. Có thời điểm nhà ông nuôi trên 20 heo nái và trên 100 con heo thịt. Còn với vườn cà phê 500 cây mỗi năm thu hoạch được 2,5-3 tấn cà phê nhân. Bình quân mỗi năm trừ chi phí đầu tư gia đình cũng còn lợi nhuận 400-500 triệu đồng. “Giờ cuộc sống của gia đình cũng đỡ, có của ăn của để và mới xây dựng được căn nhà khang trang, tôi cũng cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã hỗ trợ, động viên gia đình. Nếu có hội viên nào khó khăn muốn phát triển kinh tế theo mô hình trồng trọt và chăn nuôi tôi sẵn sàng hỗ trợ vốn, con giống để phát triển kinh tế”-ông Tỉnh bộc bạch.

mo-hinh-trong-sau-rien-cua-ccb-le-van-ha-thon-thanh-binh-mang-lai-thu-nhap-cho-gia-dinh-gan-1-ty-dong-moi-nam.jpg
Mô hình trồng sầu riêng của CCB Lê Văn Hà (thôn Thanh Bình) mang lại thu nhập cho gia đình gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Lê Nam

Song song đó, các mô hình kinh tế trang trại, gia trại cũng được đẩy mạnh. Các hội viên đã đầu tư nuôi bò, dê, heo, ong, cá kết hợp trồng sầu riêng, mít, bơ, cà phê, hồ tiêu… Nhiều hộ thu nhập từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động. Gia đình ông Lê Văn Hà (thôn Thanh Bình) là một ví dụ điển hình. Từ chỗ khó khăn khi mới vào lập nghiệp, nhờ sự đồng hành của Hội CCB xã và CLB DNCCB, ông Hà đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vườn cây ăn quả đa canh. Hiện tại, trên diện tích 4 ha, gia đình ông có hơn 400 cây sầu riêng (250 cây đã cho thu hoạch), 1.200 cây cà phê, 200 cây dừa và nhiều loại cây ăn trái khác. Vườn cho thu hoạch luân phiên quanh năm, đem lại thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho nhiều lao động “Nếu không có sự hỗ trợ, động viên kịp thời của anh em trong hội, tôi không thể có được cơ ngơi như hôm nay. Hiện nay với 250 cây sầu riêng bước vào kinh doanh tôi dự tính được 39 tấn quả và vụ cà phê vừa rồi tôi cũng thu hoạch được gần 5 tấn cà phê nhân. Bình quân mỗi năm thu nhập sau khi trừ chi phí đầu tư từ vườn cà phê và cây ăn quả nhà tôi có lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng”-ông Hà chia sẻ.

ong-hoang-van-nghiem-chu-tich-hoi-ccb-xa-ia-ba-bia-trai-tham-quan-mo-hinh-trong-sau-rieng-cua-ccb-le-van-ha.jpg
Ông Hoàng Văn Nghiêm-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Bă (bìa trái) tham quan mô hình trồng sầu riêng của CCB Lê Văn Hà. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Văn Nghiêm-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Bă-khẳng định: “Phong trào CCB làm kinh tế giỏi của xã Ia Bă đã và đang đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống hội viên. Sự đoàn kết và hoạt động đều đặn của CLB đã giúp hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. Chúng tôi hỗ trợ nhau từ kỹ thuật, vốn ban đầu đến kinh nghiệm thực tiễn. Quỹ vốn không lãi hiện đạt hơn 60 triệu đồng, giúp 4 hộ hội viên phát triển sản xuất. Hoạt động của CLB được Đảng, chính quyền và Hội CCB địa phương đánh giá cao. Chúng tôi xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, huy động mọi nguồn lực để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null