Phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo giảm 1-1,5%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Nhiệm kỳ qua (2020-2025), Chi bộ Hội CCB tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội cụ thể các nội dung, chỉ tiêu giao để thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động ở cơ sở.

Kết quả, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên và Cựu Chiến binh (CCB) đóng góp các loại quỹ đạt trên 7,3 tỷ đồng; quỹ nghĩa tình đồng đội trên 4 tỷ đồng; ủng hộ tiền và vật chất phòng-chống dịch bệnh Covid-19 trị giá trên 2,4 tỷ đồng; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, cựu chiến binh trên 42,5 tỷ đồng; tặng trên 10 ngàn suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ trị giá trên 3 tỷ đồng; đóng góp trên 9 tỷ đồng và hiến 9 ha đất cùng 89 ngàn ngày công phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới…

z6723974493699-2f3e09e27cfa0ff42cff655995b90957.jpg
Quang cảnh Đại hội Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 332 hội viên CCB được kết nạp Đảng; Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm đảm bảo chỉ tiêu giao góp phần phát huy tính chiến đấu, ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên; hàng năm, 100% đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2021 và 2024)…

z6724021252023-1eadca909d1fec6173963dab3e7564bd.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Phạm Thị Lan phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030, như: Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100 % tổ chức hội và cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên tổ chức Hội và 80% trở lên cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm, 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% gia đình CCB đạt “gia đình văn hóa”; hàng năm giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 1 đến 1,5%, vùng đặc biệt khó khăn giảm 2% trở lên…

z6724012053405-ba7f12834e402f0b0294e66a1a470cc3.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng với các đảng viên trong Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Phạm Thị Lan biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Hội CCB tỉnh Gia Lai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình mới với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Chi bộ Hội CCB tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, giữ vững vai trò là lực lượng chính trị xã hội trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ để làm tốt công tác phát triển và tạo nguồn cán bộ kế cận; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao đời sống, quyền lợi chính đáng cho hội viên; phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null