Cơ hội để người nghèo mở rộng sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm 2015 đến nay, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã hỗ trợ bê tông hóa nhiều tuyến đường đi vào khu sản xuất ở các xã vùng khó của 5 huyện: Krông Pa, Kông Chro, Kbang, Ia Pa và Mang Yang. Việc đầu tư những con đường này đã tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại, mở rộng sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Con đường no ấm

Những ngày đầu năm 2017, đi trên con đường bê tông vào khu sản xuất làng Ar Btôk và Ar Pir (xã Đê Ar, huyện Mang Yang), lòng chúng tôi chộn rộn niềm vui. Nhiều người dân nơi đây cho biết: Một năm trước thôi, mỗi khi đi trên đoạn đường này để ra đồng, ai cũng ngán ngẩm. Bây giờ, con đường được bê tông phẳng lỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao lưu, buôn bán, vận chuyển nông sản từ khu sản xuất về nhà.

 

Đường vào khu sản xuất buôn Ma Nhe A và Ma Nhe B, xã Đất Bằng đang được dự án hỗ trợ thi công. Ảnh. H.T
Đường vào khu sản xuất buôn Ma Nhe A và Ma Nhe B, xã Đất Bằng đang được dự án hỗ trợ thi công. Ảnh. H.T

Dù cuộc sống của người dân 2 làng Ar Btôk và Ar Pir còn nhiều khó khăn nhưng khi được dự án hỗ trợ trên 300 triệu đồng để làm 360 mét bê tông ở đoạn đường đi lại khó khăn nhất, hộ nào cũng tự nguyện chặt bỏ cây cối, hoa màu, hiến đất làm đường. Theo chị Mru-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đê Ar, kiêm Phó ban Phát triển xã, nhờ được tuyên truyền thường xuyên về vai trò, ý nghĩa của dự án nên không chỉ công trình đường đi vào khu sản xuất mà các công trình khác khi triển khai đều được người dân đồng tình, ủng hộ. Các công trình khi đưa vào sử dụng đã thúc đẩy kinh tế-xã hội nơi đây phát triển mạnh mẽ; diện mạo vùng nông thôn thêm khởi sắc, góp phần tích cực vào việc giảm 6% hộ nghèo so với năm 2015.

Tương tự, tuyến đường liên thôn vào khu sản xuất buôn Ma Nhe A và Ma Nhe B (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) những ngày đầu năm 2017 cũng đang được gấp rút triển khai để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Ông Rơ Lan Chuông (buôn Ma Nhe A) chia sẻ: “Dự án đầu tư đường đi vào khu sản xuất sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc sản xuất, vận chuyển hàng hóa và giao thương buôn bán. Quan trọng hơn nữa, con đường này sẽ giúp người dân giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận so với trước rất nhiều. Mình đang tính mở rộng thêm diện tích trồng mì và mía ở khu vực này”.

Chú trọng đảm bảo chất lượng công trình

Theo Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai, thực hiện hợp phần 1-Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, buôn, các công trình có yêu cầu kỹ thuật đơn giản, vốn đầu tư ít đều do cộng đồng đề xuất và chịu trách nhiệm thực hiện thông qua hình thức đấu thầu. Ở hợp phần này, người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là những người tham gia quyết định hoàn toàn từ việc lựa chọn đầu tư cho công trình nào, rồi tham gia đấu thầu thi công, giám sát, nghiệm thu. Tất cả các công đoạn đều do người dân cùng bàn bạc và triển khai thực hiện, có sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ dự án.

Ông Võ Tấn Công-Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ia Pa cho biết: Những con đường đi vào khu sản xuất khi hoàn thành dự án đều bàn giao cho địa phương quản lý. Trong thời gian thi công, xác định đảm bảo chất lượng các công trình là yếu tố sống còn, do đó, Ban Quản lý các dự án đã tập trung chỉ đạo quản lý chất lượng thi công các công trình một cách toàn diện. Công tác giám sát được làm chặt chẽ; nghiệm thu khối lượng, chất lượng được tiến hành ngay tại hiện trường. Trong quá trình thi công, xây lắp công trình, các loại vật tư và vật liệu như sắt thép, xi măng, cát, đá đều được thí nghiệm để kiểm tra chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công trình. Các hạng mục bê tông, khối xây, nền đường, móng đường, mặt đường đều được kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi chuyển giai đoạn thi công.

Hà Tây

Tính đến thời điểm này, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã hỗ trợ thi công và đưa vào sử dụng 44 công trình đường đi vào khu sản xuất. Hiệu quả của những công trình đã thấy rõ. Bởi với các chính sách đặc thù được áp dụng tại dự án như: nguyên tắc phát triển do cộng đồng định hướng (CDD), tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp xã, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người hưởng lợi, khuyến khích sử dụng lao động địa phương, tăng cường vai trò của Ban giám sát xã và người dân thụ hưởng trong giám sát các công trình, những con đường đi vào khu sản xuất được kỳ vọng góp phần nâng cao mức sống, tăng thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

null